Thần Đèn bái phục

Thần Đèn bái phục
TP - Ở hoài trong cung vàng điện ngọc cũng chán, A-la-đanh bèn rủ Thần Đèn xuôi về xử sở phương Nam chơi một chuyến. Trước là đi du ngoạn, sau là kiểm tra tài nghệ của Thần Đèn mấy ngàn năm qua có còn linh diệu.

Hôm đó, A-la- đanh ghé vào một quán nhậu. Đám đông đang hào hứng chứng kiến việc thách đố của hai vị đại gia. Một vị thách vị kia làm sao chuyển được nhà công, đất công thành tải sản của mình.  Vị kia cười khẩy: Chuyện nhỏ! Vừa nói dứt lời, đất ấy, nhà ấy thành tài sản của vị đại gia đó thật với đầy đủ sổ đỏ, sổ hồng cùng các giấy tờ liên quan.

Đến lượt vị đại gia kia lên tiếng: Tôi đố ông biến con sông rộng lớn kia thành nhà ông được!

Vừa dứt lời, hàng trăm máy xúc, máy cẩu, máy múc ầm ào một lúc, bỗng chốc sông hóa đất bằng, cao ốc nguy nga mọc lên, cùng việc phân lô bán nền tấp nập…

A-la-đanh cả kinh thầm hỏi Thần Đèn: Tài năng của họ siêu việt nhường ấy, liệu ngươi có đủ sức tranh tài?

Thần Đèn tự tin: Dời non lấp biển gì thần cũng đủ sức làm, chủ nhân chớ cả lo!

Hai đại gia nghe đoạn, liền đặt cược: Này lão Thần Đèn già cỗi, người có dám di dời cả một thành phố, thủ đô của một nước sang nước khác được không?

Thần Đèn nghe xong cả kinh, lẩm bẩm: Di dời một tòa nhà, một cung điện còn được, chứ di dời cả thành phố thì dẫu có ngàn Thần Đèn cũng bó tay.

Đoạn, Thần Đèn hỏi ngay: Vậy xứ này có ai làm được việc kinh thiên động địa ấy?

Hai vị đại gia đồng thanh: Chuyện lớn ấy còn ai ngoài nhà đài làm được. Công việc khổng lồ ấy mà họ chỉ làm 30 phút, vẽ một đường cong thế là xong!

Nghe xong, Thần Đèn thất đởm giục A-la-đanh mau về bổn quán.

Theo Theo A-la-đanh và cây đèn thần dị truyện
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.