12 căn nhà trong khu chợ ở Cà Mau bị thiêu rụi

Hơn chục ngôi nhà tại khu vực chợ Thới Bình bị thiêu rụi. Ảnh: Phúc Hưng/ VnExpress
Hơn chục ngôi nhà tại khu vực chợ Thới Bình bị thiêu rụi. Ảnh: Phúc Hưng/ VnExpress
Bình điện hạ thế được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy thiêu rụi hơn chục căn nhà, trong đó có hai tiệm vàng, tại chợ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tối 6/1.

Một số người dân cho biết đã thấy lửa phát ra từ bình điện hạ thế đầu khu chợ Thới Bình lúc gần 19h, rồi nhanh chóng lan xuống nhà dân liền kề. Lửa quá mạnh khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Cả khu vực náo loạn, mọi người tháo chạy và di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà.

12 căn nhà trong khu chợ ở Cà Mau bị thiêu rụi ảnh 1

Lửa được khống chế nhưng khói bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Ảnh: Xuân Trang/ VnExpress

Khói lửa bốc ngùn ngụt cả một góc trời. Dù 3 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ PCCC có mặt ngay sau đó, song hoả hoạn đã thiêu rụi ít nhất 12 căn nhà. Trong đó có hai tiệm vàng, còn lại là các hộ kinh doanh quần áo, giày dép, văn hoá phẩm...

"Tôi vừa nhập hàng về bán tết, giờ cháy hết rồi", chủ cửa hàng bán quần áo mếu máo. Chưa ghi nhận có thương vong, song thiệt hại ban đầu của vụ hoả hoạn ước tính nhiều tỷ đồng.

12 căn nhà trong khu chợ ở Cà Mau bị thiêu rụi ảnh 2

Cảnh sát PCCC nỗ lực phun nước không cho lửa bùng phát trở lại. Ảnh: Xuân Trang/ VnExpress

21h, UBND huyện Thới Bình cho biết, đây là khu vực chợ có nhiều nhà dân mua bán, kinh doanh. Lửa đã được khống chế nhưng lực lượng chữa cháy vẫn gồng mình phun nước, không để tiếp tục cháy lan. Toàn bộ khu vực đang mất điện.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Theo Phúc Hưng - Xuân Trang

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.