13 người thương vong trong vụ ô tô khách tông xe máy

TPO - Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe máy khiến 2 người chết ngay tại chỗ, 11 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Thời điểm trên, ô tô 16 chỗ ngồi, biển số 47B 00.488, do tài xế của nhà xe Nguyễn Thanh Hoa (trú tại Đạt Lý, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Khi đến cầu 110, đoạn giáp ranh Gia Lai và Đắk Lắk, chạy vượt xe khách trước mặt với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, đã tông thẳng vào xe máy biển số 77M2 - 1844 chạy ngược chiều (do ông Võ Trung Trực, sinh năm 1946, chở vợ là bà Bùi Thị Hạnh sinh năm 1950, trú tại thôn 1, xã Ea H’Leo).

13 người thương vong trong vụ ô tô khách tông xe máy ảnh 1

Các nạn nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hậu quả, hai vợ chồng đi xe máy chết ngay tại chỗ, xe ô tô lật 2 vòng, văng ra khỏi đường. 11 người ngồi trên xe (gồm cả tài xế) bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo.

Trong đó, 5 trường hợp bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gồm: Hoàng Văn Cường, (sinh năm 1977, trú tại thôn 9A, xã Cư Pao, thị xã Buôn Hồ); Hồ Đức Bé, (sinh năm 1958, trú tại xã Cư Bao); Võ Hoàng Vũ (sinh năm 1991, tỉnh Đồng Tháp); Hồ Đức Thập (sinh năm 1956, trú tại xã Cư Bao); Và tài xế lái xe tên Nam.

Khi nhận được tin báo, ông Võ Văn Tập – Chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho người bị nạn.

Trong đó, mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng, người bị thương nặng hỗ trợ 1,5 triệu đồng, người bị thương nhẹ 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk đã đến tận bệnh viện hỗ trợ mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng.

13 người thương vong trong vụ ô tô khách tông xe máy ảnh 2

Hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.

Bà Dương Thị Ngọc Trong – Giám đốc xí nghiệp vận tải – chi nhánh công ty cổ phần quản lý bến xe cho biết: “Xe đang trong tình trạng hư hỏng, đã báo nghỉ để sửa chữa, không được cấp lệnh điều động nhưng nhà xe tự ý lưu thông. Khi nhận được tin báo ban lãnh đạo xí nghiệp vận tải đã thống nhất hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân là 2 triệu đồng”.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG