13 thầy trò bị bỏng do nổ bóng bay bơm khí hydro

Vụ nổ bóng bay khiến 2 thầy giáo cùng hơn chục học sinh phải nhập viện cấp cứu.
Vụ nổ bóng bay khiến 2 thầy giáo cùng hơn chục học sinh phải nhập viện cấp cứu.
TP - Ngày 27/4, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, vẫn còn 8 học sinh và 2 giáo viên Trường THCS Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh điều trị tại đây do bỏng trong vụ nổ bong bóng xảy ra ngày 24/4. 

Theo bác sĩ Nhân, nguyên nhân khiến các bệnh nhân bị bỏng là bóng bay được bơm khí hydro nên khi gặp oxy và ánh sáng mặt trời gây nổ, tỏa nhiệt làm những người tiếp xúc bị bỏng.

Trước đó, ngày 24/4, sau khi kết thúc lễ mừng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều học sinh được giáo viên phát bóng bay để chơi, bóng bay phát nổ làm 11 học sinh và 2 thầy giáo nhập viện.

Cùng ngày các bác sĩ Khoa Bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, bệnh nhi Phạm Tuấn Q, 14 tuổi đã xuất viện sau khi ổn định sức khỏe.

Trước đó, bé Q. được người nhà đưa đi dự tiệc cưới ở một nhà hàng tại TPHCM, khi bé đến gần chùm bong bóng thì bóng phát nổ tỏa nhiệt làm em bị bỏng 10% diện tích cơ thể, chủ yếu ở mặt và hai tay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.