130 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho TP.Kon Tum

130 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho TP.Kon Tum
TPO - UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản thống nhất về việc triển khai đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho TP.Kon Tum, với mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn từ ngân sách trung ương.

Ngày 7/6/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản thống nhất về việc triển khai đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho TP.Kon Tum, với mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn từ ngân sách trung ương, do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư.

Về quy mô, xây dựng trạm bơm cấp I và đường ống dẫn nước thô, khu xử lý nước, mạng lưới đường ống phân phối nước, hệ thống cấp điện cho trạm bơm và khu xử lý nước. Sau khi hoàn thành vào năm 2020, công trình sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho 31.000 người, lưu lượng thiết kế 9.600m3/ngày đêm. Đây là công trình nhằm cấp nước sạch hợp vệ sinh cho người dân trong vùng dự án, bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm tỷ lệ bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.