14 người chết vì cơn bão số 3 tại các tỉnh phía Bắc

Cảnh hoang tàn do bão gây ra ở biên giới Lạng Sơn
Cảnh hoang tàn do bão gây ra ở biên giới Lạng Sơn
TP - Cơn bão số 3 đã làm đảo lộn cuộc sống người dân ở tỉnh biên giới Lạng Sơn. 8 gia đình có người xấu số thiệt mạng tổ chức an táng cho người đã khuất. Trong đó, xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có tới 4 đám ma. Tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ cũng làm 2 người chết. Tính đến chiều 18/9 bão số 3 đã làm tổng cộng 14 người chết.

Vụ sạt lở đất, đổ lán làm 6 nhân công thuộc Cty TNHH Xuân Cương thiệt mạng vào rạng sáng 17/9 tại khu vực đồi Kéo Kham, gần cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn (Tiền Phong số 261 đã có bài phản ánh) gây sốc cho hai thôn Tiến Hợi và Xuân Giao (xã Hưng Vũ) vì có tới 4 người địa phương tử vong.

Ông Dương Minh Thuận, Phó bí thư Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Xã Hưng Vũ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ruộng nương ít nên đời sống còn vất vả. Trong 7 người ở xã gặp nạn (trong đó có 3 người bị thương), đều thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Cơn bão số 3 còn cướp đi sinh mạng của hai cháu bé ở huyện Bình Gia và Cao Lộc. Gia cảnh các cháu cũng éo le, gian khó.

Ngày 18/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hai đoàn cán bộ đến phúng viếng, thăm hỏi và hỗ trợ 6 nạn nhân thiệt mạng ở huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Na Rì (tỉnh Bắc Kạn), mỗi hộ 5,4 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ T.Ư, Hội CTĐ tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 8 gia đình có người chết 5 triệu đồng/người. Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cũng đến động viên, gửi quà cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong; ngày 18/9 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hửng nắng. Các tổ chức, đoàn thể, đoàn viên TN địa phương đã đến những vị trí trọng yếu của cơn bão số 3 vừa qua tiến hành thu dọn, tổng vệ sinh, xử lý rác thải công cộng.

Tại Thái Nguyên trong 2 ngày 17 và 18/9, mưa lũ xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người chết cùng nhiều hoa màu, tài sản của nhân dân bị mất trắng. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong ngày 17/9, mưa lũ đã cuốn trôi chị Nguyễn Thị Nhung tại đập tràn Tân Ấp (xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên). Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ngày 18/9, mưa lũ cuốn trôi cháu Dương Anh Dũng (4 tuổi, con trai anh Dương Văn Hệ và chị Đặng Thị Thu Thủy, ở xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương). Cháu Dũng được cứu vớt ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Tại xóm Vườn Thông (xã Động Đạt, huyện Phú Lương) còn xảy ra vỡ đập chứa bùn thải của Cty Khai thác và Chế biến khoáng sản miền núi, khiến hoa màu cùng nhiều tài sản của người dân mất trắng. Mưa lũ làm sập 2 hầm lò, gây cháy biến thế tại mỏ than Đồi Còi của doanh nghiệp Ngọc Tú (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương). Tại xóm 3 (xã Cù Vân, huyện Đại Từ) cũng xảy ra hiện tượng nước tràn thân đập của Cty Cơ khí mỏ Việt Bắc làm lật nền quốc lộ 37, gây ách tắc giao thông.

Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương huy động 6 xuồng máy, 3 xe lội nước, 8 ô tô cùng lực lượng gồm 200 bộ đội, 200 công an và trên 1.000 dân quân tổ chức cứu hộ cứu nạn tại các vùng ngập trên toàn tỉnh.

Tại Hà Giang theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, tính đến 19h tối 18/9, tỉnh Hà Giang có 3 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 700 nhà, trụ sở thôn bị tốc mái, gần 16.000 tấm lợp bị hư hỏng, hơn 20 điểm trường bị gió giật hỏng mái.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.