Quảng Bình:

Phát hiện hang động lớn nhất thế giới

Phát hiện hang động lớn nhất thế giới
TP- Từ ngày 10 đến 14/4, ông Howard Limbirt và đoàn thám hiểm Hang động Hoàng gia Anh có thêm một chuyến thám hiểm hệ thống hang động tại Phong Nha-Kẻ Bàng và đã khám phá ra một hang động mới được đánh giá là lớn nhất thế giới.

Hang có tên là Sơn Đoòng do ông Khanh, người Phong Nha phát hiện vào năm 2008 nhưng chưa được thám hiểm và đánh giá.

Hang Sơn Đoòng nằm dưới hang Én, có đường vào rất khó khăn. Từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây, theo đường mòn vào Bản Đoòng, đi qua Bản Đoòng, Hang Én, sau đó mới tới Sơn Đoòng. Thời gian từ đường HCM nhánh tây đi bộ đến hang này mất khoảng sáu giờ với quãng đường rừng khoảng 8-10 km.

Do bị ngập nước và dòng chảy trong hang rất mạnh nên, đến thời điểm hiện tại, đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh chỉ mới thám hiểm được 6,5 km.

Theo đánh giá của ông Howard Limbirt thì hang này lớn gấp năm lần hang Phong Nha hiện tại, lớn hơn hang Deer ở Malaysia từng được coi là hang lớn nhất thế giới với chiều dài hai km, cao 100 m và rộng 90m). Hang Sơn Đoòng  được đánh giá có kích thước lớn nhất thế giới (dài trên năm km, cao 200m, và rộng 150m).

Dự kiến ngày 23/4, Đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh sẽ báo cáo kết quả việc phát hiện này với UBND Tỉnh Quảng Bình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.