16.000 nam, 2.000 nữ phạm nhân được đặc xá

Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2015. Ảnh: DN.
Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2015. Ảnh: DN.
TP - Ngày 28/8, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù,  phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định.

Theo quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong dịp này sẽ đặc xá tha tù trước thời hạn cho 18.298 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù; đặc xá cho 225 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 16 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương, trong số hơn 18 nghìn đối tượng được đặc xá, có hơn 16 nghìn phạm nhân là  nam, hơn 2 nghìn phạm nhân nữ. Phạm nhân già nhất là ông Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1930), phạm tội hiếp dâm trẻ em, và phạm nhân trẻ nhất là Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 2000). Ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý (Tiên Lãng, Hải Phòng) có đủ điều kiện và cũng nằm trong danh sách đặc xá năm nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, đợt đặc xá này có 34 phạm nhân thuộc 7 quốc tịch nước ngoài, trong đó 6 phạm nhân quốc tịch Lào, 1 phạm nhân quốc tịch Campuchia, 1 phạm nhân quốc tịch Thái Lan, 16 phạm nhân quốc tịch Trung Quốc…

Tổng số tiền phạm nhân được đặc xá đã nộp 64 tỷ đồng, đã tích cực thực hiện trách nhiệm bồi thường dân sự, án phí. Số lượng phạm nhân được đặc xá năm nay cao thứ 2, sau năm 2009 (20.599 phạm nhân được đặc xá). Phạm nhân được đặc xá lần này chủ yếu phạm các tội về ma túy (hơn 1.400 phạm nhân), phạm tội giết người (hơn 2 nghìn phạm nhân), phạm tội hiếp dâm (hơn 1 nghìn phạm nhân), cướp giật tài sản (hơn 2.600 phạm nhân), hơn 500 người phạm tội xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, 325 người phạm các tội về chức vụ… Theo ông Lê Quý Vương, qua theo dõi cho thấy, sau đặc xá có trên 82% số người được bố trí công ăn việc làm, chủ yếu là các nghề lao động giản đơn, công việc dịch vụ, thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng. Tỷ lệ tái phạm tội của số người được đặc xá là 3,02%, và đang có xu hướng giảm xuống mức dưới 1%.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.