18 con rùa 'đi' xe khách từ Quảng Trị ra Hà Nội

Số cá thể rùa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Số cá thể rùa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
TPO - Phát hiện xe khách chạy hướng Vinh - Hà Nội có biểu hiện khả nghi, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 18 cá thể rùa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 14/10, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã gồm 18 cá thể rùa, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc).

Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 1A, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện xe khách mang BKS 29B-105.58 chạy hướng Vinh - Hà Nội có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 18 cá thể rùa. Chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cá thể rùa trên.

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Thắng (SN 1975, trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) và phụ xe là Trần Thiên Anh khai nhận chở số cá thể rùa trên cho một người quen từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xác minh tang vật và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát để thả số rùa này theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG