3 cán bộ Quản lý thị trường tự “làm luật” kẻ trộm

Các đối tượng đã rút ruột 20 lốp ô tô trong 2 container bán lấy tiền chia nhau (ảnh minh họa: Container ở cảng Tiên Sa). Ảnh: Nam Cường
Các đối tượng đã rút ruột 20 lốp ô tô trong 2 container bán lấy tiền chia nhau (ảnh minh họa: Container ở cảng Tiên Sa). Ảnh: Nam Cường
TP - Tài xế xe container chở hàng cấu kết người ngoài móc ruột, trộm hàng đem bán, bị cán bộ Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 bắt quả tang. Không xử lý, 3 vị cán bộ QLTT “làm luật” tài xế và nhận hối lộ. Vụ việc vỡ lở, tất cả nghi can đang bị tạm giam ở Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) chờ ngày xét xử.

Làm luật và lại quả

Ngày 31/3, thượng tá Trần Phước Hương - Chánh văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận thông tin 3 cán bộ Đội QLTT số 2 (thuộc Chi cục QLTT thành phố, chịu sự quản lý của Sở Công Thương) đang bị bắt tạm giam tại Công an huyện Hòa Vang về tội nhận hối lộ.

Theo Công an Hòa Vang, tháng 4/2014, Cty TNHH Thái Thịnh Nam và Cty CPDV Nuôi trồng thủy sản Hạ Long (TPHCM) thuê Cty TNHH giao nhận Phi Mã (TPHCM) phân phối các container lốp xe ô tô từ Thái Lan về Việt Nam đi các tỉnh thành. Sau đó Cty Phi Mã giao lại cho một đơn vị ở Đà Nẵng để giao 3 container cho khách hàng.

Trong đó có 2 container từ Đà Nẵng đi Quảng Trị đã bị tài xế cấu kết, cưa ốc định vị cửa sau container để trộm lốp ô tô đem bán. Ngày 16/4/2014, hai tài xế Lê Cao Hiệp (điều khiển xe 51C - 285.44) và Phan Đào Ngọc Trinh (xe 51C - 286.44) cùng chở lốp ô tô đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị.

Sau khi đưa container từ cảng Tiên Sa về địa chỉ 27 Ngũ Hành Sơn để cưa ốc định vị cửa sau, tối cùng ngày, khi đến cây xăng ở xã Hòa Nhơn (Hòa Vang), Hiệp và Trinh gọi thêm người thân, gồm 3 người đưa xe tải nhỏ đến để thực hiện hành vi rút ruột container.

Sau khi lấy 10 lốp ở xe của Trinh và bắt đầu mở container xe 51C – 285.44 để tiếp tục ăn trộm thì bị 4 cán bộ thuộc Đội QLTT số 2 vào đổ xăng phát hiện.

Qua kiểm tra và biết các lô hàng không có hóa đơn chứng từ, ba cán bộ QLTT (một người đổ xăng, không tham gia), gồm Thái Văn H., Đặng Bảo L. và Nguyễn Phước Th. yêu cầu đưa 2 xe vi phạm về tạm giữ. Sau khi Trinh và Hiệp xin bỏ qua và bồi dưỡng, ba cán bộ này “làm luật” 18 triệu đồng.

Tuy nhiên, do không có tiền mặt, Trinh và Hiệp xin được tha và đưa 8 triệu đồng cho Đặng Bảo L., L. cầm tiền và “lại quả” cho Trinh, Hiệp 500 ngàn đồng.

Sau khi tổ cán bộ QLTT đi, Trinh và Hiệp tiếp tục lấy thêm 10 lốp xe, tổng cộng 20 lốp trị giá 107 triệu đưa đi cất giấu. Vụ việc bị vỡ lở khi đơn vị nhận hàng ở Quảng Trị thấy thiếu lốp ô tô nên báo với chủ hàng. Công an Đà Nẵng và huyện Hòa Vang vào cuộc điều tra, hiện 20 lốp xe bị trộm đã được trả lại cho chủ hàng.

Cán bộ nhận hối lộ, lãnh đạo không nắm sự việc

Hiện tất cả các bị can trong vụ án trên (kể cả 3 cán bộ QLTT) đã bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Theo Công an Hòa Vang, sau một thời gian điều tra nhưng cho tại ngoại, đến tháng 3/2015, sau khi nhận được bản cáo trạng từ Viện KSND huyện, TAND huyện Hòa Vang đã có lệnh tạm giam 3 cán bộ QLTT để chờ xét xử.

Qua điện thoại, ông Nguyễn Hinh - Đội trưởng Đội QLTT số 2 cho hay, ngay khi xảy ra vụ việc đã làm báo cáo chi tiết gửi lãnh đạo Chi cục QLTT. Hôm qua, khi PV đặt vấn đề và muốn làm việc với ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, ông Kha cho hay, chưa nắm rõ vụ việc nên không thể trả lời.

“Nói thật là việc này anh em chưa báo cáo chi tiết. Tôi chỉ nắm đầu việc từ các Chi cục trưởng trở lên thôi”. Còn ông Lữ Bằng - Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho hay ông đang họp ở Hà Nội, không trả lời được.   

Vụ án trộm cắp, đưa nhận hối lộ liên quan đến cán bộ quản lý thị trường Đà Nẵng được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 7/2014, tuy nhiên, đến tận hôm qua (31/3), khi được hỏi, ông Phan Văn Kha – Giám đốc Sở Công Thương cho hay vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể, chưa nắm vụ việc (?).

MỚI - NÓNG