3 người nước ngoài du lịch 'chui' đến Sơn Đoòng bị phạt

Nhà chức trách xử phạt hành chính, đồng thời hướng dẫn điểm tham quan thích hợp cho các vị khách. Ảnh: VQG Phong Nha.
Nhà chức trách xử phạt hành chính, đồng thời hướng dẫn điểm tham quan thích hợp cho các vị khách. Ảnh: VQG Phong Nha.
Nhà chức trách Quảng Bình phát hiện 3 người nước ngoài du lịch bụi vào hang Én và Sơn Đoòng mà không mua vé, không có người hướng dẫn, gây nguy hiểm tính mạng.

Chiều 27/2, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho hay vừa phát hiện, ngăn chặn và phạt hành chính 3 người ngoại quốc du lịch trái phép vào Vườn quốc gia.

Sáng 2 hôm trước, tại một bản dân tộc thiểu số ở Phong Nha, nhà chức trách phát hiện 3 khách ngoại quốc, độ tuổi 29-34, mang hộ chiếu Pháp và Mỹ, có hành vi du lịch trái phép vào Vườn quốc gia.

3 người này cho hay dùng thiết bị định vị để tự du lịch bụi đến hang Én và hang Sơn Đoòng.

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha cho hay du lịch đến hang Sơn Đoòng mà không có thiết bị bảo hộ, không có chuyên gia hướng dẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi nghe giải thích, 3 vị khách chấp thuận nộp phạt và được hướng dẫn tham quan các điểm khác thích hợp ở Vườn quốc gia Phong Nha.

Hang Én và Sơn Đoòng (là hang lớn thứ 3 và lớn nhất thế giới) được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho một đơn vị duy nhất khai thác du lịch.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.