3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm

Cảnh sát bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện.
Cảnh sát bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện.
TPO - Va chạm liên hoàn giữa 3 xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội) đêm 23/7 khiến tuyến đường tê liệt hàng km, các phương tiện di chuyển khó khăn.
3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 1

Vụ tai nạn xảy khoảng 22h ngày 23/7, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội).

3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 2

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội tuần tra cao tốc số 7 cho biết, thời điểm trên chiếc xe đầu kéo 90C do anh Lã Mông Điệp (SN 1983, quê tỉnh Ninh Bình) điều khiển từ Hà Nam về Hà Nội. Tới km 183+800, đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì thì bất ngờ mất lái, đột ngột chuyển làn không có tín hiệu, khiến tài xế xe tải 29C và 29H phía sau không kịp đánh lái, tông liên hoàn.

3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 3

Va chạm liên hoàn khiến xe tải 90C và 29C đâm xuyên lan can, lao vào hành lang cao tốc. Còn tài xế xe ben 29H bị thương, kẹt trong cabin đã bẹp rúm.  

3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 4

Sự cố khiến hai làn đường cao tốc bị tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn. 

3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 5

"Sau khi tiếp nhận thông tin sự cố, đơn vị phối hợp với Đội CSGT 14 - Công an Hà Nội, lực lượng cứu hộ cao tốc xuống hiện trường phân luồng, khắc phục sự cố. Hơn 2 tiếng sau, hiện trường được khắc phục, phương tiện lưu thông trở lại", một cán bộ nói.

3 xe tải tông liên hoàn, cao tốc Pháp Vân ùn tắc 7km lúc nửa đêm ảnh 6

Theo ghi nhận của phóng viên, sự cố khiến cao tốc ùn ứ kéo dài 5-7km trên cao tốc Pháp Vân trong nhiều giờ đêm 23, rạng sáng 24/7.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.