31/12/2006: Hàn Quốc ngừng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam

31/12/2006: Hàn Quốc ngừng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam
TPO - Ông Vũ Minh Xuyên, Phó GĐ TT Lao động ngoài nước (Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ LĐTBXH) cho biết, đến hết 31/12/2006, Hàn Quốc sẽ ngừng tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam.

Cũng theo ông Xuyên, dẫn thông báo mới đây của phía Hàn Quốc, sẽ không loại trừ cuối năm nay phía Hàn Quốc sẽ ngừng tiếp nhận lao động để rà soát lại rồi bổ sung thêm chỉ tiêu mới.

Đối với chỉ tiêu tu nghiệp sinh mà phía Hàn Quốc phân bổ trong năm nay thì, lĩnh vực công nghiệp hiện đã đủ, còn lại lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp chưa thấy các doanh nghiệp báo cáo.

Theo đánh giá, đối với thị trường xuất khẩu lao động của Hàn Quốc khi ngừng tiếp nhận lao động theo loại hình tu nghiệp sinh, nước này sẽ tiếp nhận lao động theo Luật cấp phép mới (của Hàn Quốc).

Với loại hình này, các doanh nghiệp sẽ không được phép tham gia mà phải chính hai cơ quan chức năng của hai nước phối hợp trực tiếp giải quyết.

Chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2006 (theo luật cấp phép mới), theo đó Hàn Quốc sẽ tiếp nhận khoảng 9.000 lao động Việt Nam, thấp hơn 3.000 chỉ tiêu so với năm 2005.

MỚI - NÓNG