33 thí sinh thanh lịch Cần Thơ háo hức chờ tham gia Chủ nhật Đỏ

TPO - 33 thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Học sinh – Sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ lần thứ IV năm 2017 đang háo hức chờ tham gia Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức vào sáng chủ nhật, 8/1.

Chiều 4/1, bà Đỗ Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, 33 thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Học sinh – Sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ mong muốn và háo hức tham gia ngày “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ 9 năm 2017 do Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp báo Tiền Phong tổ chức vào sáng chủ nhật (8/1) tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều.

33 thí sinh thanh lịch Cần Thơ háo hức chờ tham gia Chủ nhật Đỏ ảnh 1

“Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là các hoạt động xã hội. Ban tổ chức mong muốn các bạn thể hiện được sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình đối với cộng đồng. Chính các bạn sẽ là hình ảnh truyền tải những thông điệp ý nghĩa, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ và sống có lý tưởng, trách nhiệm, giàu lòng yêu quê hương, đất nước” bà Đỗ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.

Thí sinh Lê Thị Mai Nhi háo hức chia sẻ: “Trước giờ em chưa tham gia hiến máu lần nào, tuy nhiên sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần này em quyết định tham gia với mong muốn những giọt máu của mình sẽ giúp ích cho nhiều bệnh nhân đang cần máu. Đồng thời, động viên các bạn ĐVTN, sinh viên khác tích cực hưởng ứng để phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa. Từ đó, nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống thông qua hành động đẹp từ các bạn trẻ”. Còn thí sinh Gia Bảo nói: “Em từng tham gia hiến máu 12 lần, mỗi lần như thế em cảm thấy rất tự hào khi chia sẻ những giọt máu khỏe mạnh của mình để giúp cho những người bệnh có thêm một cơ hội sống khỏe mạnh. Cám ơn cuộc sống đã cho em sức khỏe để cống hiến những điều tốt đẹp đó cho cộng đồng”.   

Thí sinh Mai Anh nói rằng: “Những hoạt động trong hành trình của cuộc thi cho em cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm của bản thân, của lứa tuổi thanh niên đối với xã hội. Ở đâu đó luôn còn những hoàn cảnh khó khăn cần lắm những tấm lòng và sức trẻ của chúng ta cùng chung tay giúp đỡ”. Còn bạn Minh Hoàng bộc bạch: “Với em, hiến máu không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa của việc cho và nhận mà cao cả hơn là trao tặng thêm một cơ hội được sống, được đóng góp và cống hiến cho xã hội”. 

Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức cho 33 thí sinh tham gia các hoạt động xã hội như: viếng thăm Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa ở quận Bình Thủy. 

33 thí sinh thanh lịch Cần Thơ háo hức chờ tham gia Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Ngoài ra, còn đến thăm, trò chuyện và tặng quà cho các cụ già neo đơn ở Trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc người già của thành phố. Ngày 14/1/2017 tới đây, 33 thí sinh (17 nam, 16 nữ) sẽ thi chung kết xếp hạng tại sâu khấu công viên Lưu Hữu Phước ở quận Ninh Kiều. 

33 thí sinh thanh lịch Cần Thơ háo hức chờ tham gia Chủ nhật Đỏ ảnh 3
Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, qua hoạt động hiến máu muốn tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo ĐVTN và các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia để góp phần tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người nhân dịp năm mới. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.
MỚI - NÓNG