4 ngày nghỉ lễ, 111 người chết vì tai nạn giao thông

TPO - Trong 4 ngày lễ, trung bình có 27 người chết vì tai nạn giao thông, tăng 3 người so với trung bình từ đầu năm đến nay. Tình hình ùn tắc tái diễn, nạn nhồi nhét chặt chém của xe khách vẫn xảy ra…

Chiều 3/5, Ủy ban ATGT quốc gia báo cáo Chỉnh phủ tình hình trật tự ATGT dịp lễ 30/4, 1/5. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2016), cả nước xảy ra 152 vụ, làm chết 111 người, bị thương 138 người.

Trung bình mỗi ngày lễ xảy ra gần 38 vụ, làm chết 27 người (trong khi trung bình 4 tháng đầu năm 2016 có khoảng 24 người chết/ngày).

So với cùng kỳ năm 2015, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương); tuy nhiên, lĩnh vực đường bộ tăng tăng 3 người chết (2,8%) so với cùng kỳ.

Ủy ban đánh giá, Ùn tắc trên một số tuyến như Pháp Vân –Cầu Giẽ, Quốc lộ 1 đoạn Tiền Giang, đoạn Bình Thuận do va chạm giao thông và mật độ phương tiện qua trạm thu phí tăng quá cao là hạn chế của giao thông đợt nghỉ lễ.

Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An.

Các lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý, nộp kho bạc 4,6 tỷ đồng; tạm giữ 534 xe ôtô, 1928 xe mô tô.

MỚI - NÓNG