4 người bị xe tải đâm tử vong khi đi chúc Tết

Chiếc xe tải đâm vào 3 xe máy khác, khiến 7 người thương vong
Chiếc xe tải đâm vào 3 xe máy khác, khiến 7 người thương vong
Chiếc xe tải được cho là tránh một người đi bộ rồi mất lái, đâm liên tiếp vào 3 xe máy chạy ngược chiều khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.
Khoảng 15h chiều 9/2 (mùng 2 Tết Bính Thân) chiếc xe tải mang biển Hà Nội chạy trên quốc lộ 6A theo hướng Xuân Mai – Hà Đông, khi qua địa phận qua xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã đâm liên tiếp vào ba xe máy, chở 7 người đi ngược lại.
"Chiếc xe tải chạy với tốc độ khá cao, sau đó gặp một người đi bộ nên đã đánh lái tránh và không kịp hãm phanh, đâm liên tiếp vào 3 xe máy trên đường", một nhân chứng cho hay.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Trong số đó có một gia đình ở Thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) có bố và hai con gái tử vong, ngoài ra vợ và con trai thương nặng được đưa đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, gia đình nạn nhân đang đi chúc Tết.

4 người bị xe tải đâm tử vong khi đi chúc Tết ảnh 1

Chiếc xe máy bị biến dạng, nằm quay ngang đường

Theo quan sát tại hiện trường, 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. Trong đó có 2 xe nằm sát đầu xe tải bị hư hỏng nặng nhất, nhiều phần gương, nhựa ở yếm vỡ và bắn văng tung toé trên đường. Một xe máy khác bị vỡ phần đầu, bánh trước bị biến dạng, nằm quay ngang ở phía đuôi xe tải. Đầu xe tải bị bóp méo.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.