4 người canh quả bom 340 kg để chống đào trộm

Quả bom nặng 340kg được vận chuyển lên xe về bãi nổ tập trung. Ảnh: Lê Xuân Tùng/RENEW-NPA
Quả bom nặng 340kg được vận chuyển lên xe về bãi nổ tập trung. Ảnh: Lê Xuân Tùng/RENEW-NPA
Nhà chức trách xã Triệu An (Quảng Trị) cử người canh gác 2 đêm liền tại ruộng lúa để ngăn người dân đào trộm quả bom nặng 340 kg.

Ngày 27/6, dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn (RENEW-NPA) ở Quảng Trị đã huỷ nổ thành công quả bom nặng 340 kg, dài hơn 2m

Theo ông Bùi Trọng Hồng, cán bộ kỹ thuật của RENEW-NPA, đây là bom rơi tự do, hai ngòi nổ ở đầu và đuôi bị hỏng nên đội công tác đã tiến hành di dời quả bom về bãi nổ để phá hủy.

Vào cuối tuần trước, ở ruộng lúa tại xã Triệu An, một nhóm người hành nghề rà tìm phế liệu chiến tranh phát hiện quả bom nằm sâu dưới mặt đất 5 m. Khi bị phát hiện, nhóm này không hợp tác với nhà chức trách, không chỉ vị trí của quả bom.

Do chưa xác định được vị trí quả bom, nhà chức trách xã Triệu An phải cử 4 người canh gác 2 đêm liền tại ruộng lúa để ngăn nhóm người trên đào trộm. Đến trưa 25/6, khi nhóm này đang đào quả bom thì lực lượng chức năng ập vào đình chỉ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG