40 hành khách ngồi chung với... 29 kg thuốc nổ

40 hành khách ngồi chung với... 29 kg thuốc nổ
Lúc 11h ngày 10/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Vinh (Nghệ An) đã yêu cầu dừng và khám xét xe khách mang biển số 29T-0685 chạy tuyến Bình Dương - Hà Nội.

Sau khi khám xét, hơn 40 hành khách đi trên chiếc xe này tá hỏa khi công an phát hiện trên xe có 29 kg thuốc nổ, chưa kể 18 kg tê tê, 15 kg kỳ đà, 3 con rùa.

Chủ nhân số hàng hóa vận chuyển trái phép trên là Lê Thị Thúy (sinh năm 1955, ngụ xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Ngọc Phước (1970) và Nguyễn Thị Vui (1959) cùng ngụ ở xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình; Nguyễn Thị Vinh (1957, ngụ xã Thạch Phú, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chủ xe khách 29T-0685 là bà Trần Thị Kim Oanh (1977), quê ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do không liên quan đến số thuốc nổ và động vật hoang dã nói trên nên vào chiều cùng ngày đã được trả xe để tiếp tục hành trình.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.