50 chiếc bẫy dùng bắt trâu dữ tấn công người

Nhà chức trách kiểm tra một bộ bẫy của nhóm thợ săn. Ảnh: Hoàng Táo
Nhà chức trách kiểm tra một bộ bẫy của nhóm thợ săn. Ảnh: Hoàng Táo
Nhóm thợ săn 4 người đã vào rừng Cam Tuyền (Quảng Trị) để đặt bẫy bắt đàn trâu hoang tấn công nhiều người dân.

Sáng 6/8, 4 thợ săn gồm ông Lê Minh (54 tuổi), Lê Văn Cảnh (29 tuổi), Trần Đức Hùng (44 tuổi) và Trần Đức Hiếu (33 tuổi) vào khu vực rừng ở xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) để đặt 50 chiếc bẫy bắt đàn trâu hung dữ.

Trước khi vào rừng, nhà chức trách Cam Tuyền kiểm đếm số lượng và chủng loại bẫy để kiểm soát. Lực lượng bảo vệ và y tế cũng túc trực ở bìa rừng đề phòng sự cố. Người dân được khuyến cáo hạn chế vào khu vực đặt bẫy nhằm ít lưu lại hơi người, giúp thuận lợi trong việc bẫy đàn trâu.

Ông Lê Minh, trưởng nhóm thợ săn cho hay bẫy là những thòng lọng bằng dây cáp được neo vào cọc sắt đóng sâu xuống đất để thắt chân trâu. Khi trâu mắc chân vào, cả nhóm sẽ khống chế, bắt sống. Với kinh nghiệm 10 năm, trâu càng hung dữ thì nhóm càng hứng thú và chưa từng về tay không.

Tuy nhiên hôm nay khi đang đặt bẫy thì bất ngờ đàn trâu quay trở về nên cả nhóm phải tạm rút lui. Nền đất ở nơi này khá yếu nên nhóm thợ phải dùng thêm cọc gỗ dài khoảng 1,2 mét để gia cố các cọc neo bằng sắt. “Hy vọng sẽ bắt được cả đàn trâu tại đây”, ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền nói.

Tháng 5, một đàn trâu nhà gồm 9 con, thả hoang lâu ngày đã tấn công nhiều người dân khi vào rừng sản xuất. Do tính nguy hiểm của đàn trâu, huyện Cam Lộ lên phương án thuê thợ săn vào rừng đặt bẫy bắt trâu. Phương án sử dụng súng quân dụng cũng đã được phê duyệt nếu việc đặt bẫy không thành công.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.