Lễ khai quang yên vị Đức Thánh Dóng

Tượng đài Thánh Dóng
Tượng đài Thánh Dóng
TP - “Tượng đài Thánh Dóng đặt trên đỉnh núi Đá Chồng, đỉnh cao nhất của khu Du lịch tâm linh Đền Sóc-Chùa Non-Học viện Phật giáo Việt Nam vừa hoàn tất những công việc cuối cùng”- Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Hội đồng Giáo hội Phật giáo VN cho biết, ngày 21-9.

>>Trao đổi: 'Dóng' và 'Gióng' trong từ điển
>> Thánh Dóng 'bay' sang Unesco

Tượng đài Thánh Dóng
Tượng đài Thánh Dóng . Ảnh: N.T

Đây là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, do Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN làm chủ đầu tư (giai đoạn thực hiện dự án), theo phương thức xã hội hóa.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng: Tượng đài Thánh Dóng, sân hành lễ, vườn hoa, phương đình, các công trình phụ trợ. Đến ngày 20-9, hệ thống tượng đài đã được lắp đặt hoàn tất.

Tượng đức Thánh Dóng có chiều cao thẳng đứng 14,2m, dài gần 20m (cả bệ), đúc bằng 85 tấn đồng nguyên chất, dự toán kinh phí 60 tỷ đồng. Tác giả tượng là Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân.

Tượng Đức Thánh Dóng và Ngựa của ngài sau khi hoàn thành là một tác phẩm tuyệt đẹp, thần thái oai phong với đôi mắt rực sáng”-Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói. Đêm 26-9, trên đỉnh núi Đá Chồng, Giáo hội Phật giáo VN cùng 500 vị sư và cao tăng sẽ tổ chức Lễ khai quang yên vị-hô thần nhập tượng Đức Thánh Dóng-Phù Đổng Thiên Vương, cầu nguyện Quốc thái, dân an.

Trước đó là lễ Yểm tâm, nhằm ngày 23-9. Lễ khánh thành tượng đài dự kiến được thành phố Hà Nội tổ chức vào đầu tháng Mười tới. Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đã có sáng kiến huy động 1.000 doanh nhân đến trồng 1.000 cây Tùng La hán quanh khu vực tượng đài.

MỚI - NÓNG