52 cảnh sát ngộ độc khí sau đám cháy container phốt pho

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng thăm hỏi các chiến sĩ bị ngộ độc khí.
Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng thăm hỏi các chiến sĩ bị ngộ độc khí.
TPO - Ngày 30/11, Trung tá Nguyễn Minh Khương, Phó giám đốc Sở PCCC Hải Phòng, cho biết đã có 52 chiến sĩ PCCC thuộc sở này phải nhập viện điều trị do nhiễm độc khí phốt pho khi tham gia dập đám cháy container chứa phốt pho tại cảng Nam Hải.

Trước đó, chiều 27/11, tại cảng Nam Hải (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy container chứa khí phốt pho. Thời điểm đó, tàu Contship ACE chở 20 container chứa phốt pho cập cảng Nam Hải để chờ bốc hàng lên cảng. 

Trong khi làm thủ tục, chiếc cần cẩu đang gắp một container ở gần đó bất ngờ gặp sự cố làm container đang cẩu rơi xuống tàu Contship ACE làm vỡ một container chứa khí phốt pho trên tàu. Khí phốt pho trong container gặp không khí bốc cháy dữ dội toả khói mù mịt, bao phủ cả cảng Nam Hải và lan ra cả khu dân cư gần đó.

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các container khác.

Sau khi dập tắt đám cháy, phát hiện một số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện nhiễm độc khí, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã đưa đi khám, kết quả có 4 người bị nhiễm độc nặng phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. 

Đến sáng 29/11, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng lại tiếp tục đưa hơn 48 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập tắt vụ cháy phốt pho có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. 

Các bác sĩ chẩn đoán các chiến sĩ này bị nhiễm độc khí phốt pho nên đã cho nhập viện điều trị. Theo trung tá Khương, hiện có 7 chiến sĩ tình trạng ngộ độc vẫn còn diễn biến phức tạp.

MỚI - NÓNG