08:39 | 18/10/2011

Sẽ đổi giờ học, giờ làm để tránh tắc đường?

> Đề xuất điều chỉnh giờ học, làm việc để giảm ùn tắc
> Phân làn giao thông Hà Nội gặp nhiều khó khăn

TP - Hiện thực hóa những phát biểu mạnh mẽ trước đây về các giải pháp chống ùn tắc giao thông đô thị, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã mời các ban, ngành liên quan của Hà Nội và báo chí cùng hiến kế.

 

Bài thuốc nào cắt được bệnh ùn tắc giao thông ở Hà Nội? Ảnh: Hồng Vĩnh
Bài thuốc nào cắt được bệnh ùn tắc giao thông ở Hà Nội? Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thư mời họp 13h30, nhưng tới giờ họp cả phòng lặng ngắt, chờ mỗi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi. Mấy chục phút sau, ông Khôi xuất hiện, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh tiếng: “Anh Khôi đến muộn do tắc đường à? Tắc đoạn nào thế”. Phó Chủ tịch phụ trách mảng giao thông của Hà Nội chỉ cười.

Hai người được ưu tiên phát biểu đầu tiên là Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng và đại diện Tổng Cty Vận tải Hà Nội. Ông Hùng nói nhiều về số liệu xe buýt và các điểm đỗ, nhưng tựu chung là hạ tầng giao thông Hà Nội yếu và bất cập, không theo kịp với nhu cầu.

Ông Hùng cũng chê xe buýt bỏ bến, tài xế có thái độ thiếu văn minh, đồng thời đề xuất từ đường vành đai 2 trở vào, các trung tâm thương mại và cơ quan khác nên mở cửa sau 9 giờ để tránh ùn tắc.

Đại diện Tổng Cty Vận tải Hà Nội lên đọc một đoạn báo cáo dài về xe buýt và nói: “Chưa có cơ sở để nói xe buýt gây ùn tắc giao thông và giá xe buýt hiện quá rẻ”. Bộ trưởng Thăng ngắt lời: “Lượng khách là học sinh, sinh viên chiếm bao nhiêu phần trăm?” “Báo cáo khoảng 80%”. “Hiện đường nào có nhiều trường đại học?”. “Dạ tuyến đường 32”. “Thế đường 32 có bao nhiều trường đại học”. “Khoảng mười mấy trường”. Ông Thăng hỏi tiếp: “Giả sử cấm các loại xe khác vào giờ cao điểm để xe buýt hoạt động trên tuyến này có được không?”. Đại diện Tổng Cty Vận tải Hà Nội: “Chắc chắn là được”.

Ông Thăng yêu cầu Vụ trưởng Vận tải (Bộ GTVT) Trần Ngọc Thành đề xuất giải pháp. Vụ Vận tải nêu mười mấy đề xuất, trong đó lưu ý: “Đề nghị nghiêm cấm việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe, vì hiện đi xe buýt phải đi bộ từ nhà tới bến; đề nghị tách làn một cách mạnh mẽ, ưu tiên làn xe buýt; nghiên cứu lại biểu đồ xe buýt và điểm dừng;

Nghiên cứu xây dựng các điểm chờ, nhà dừng nội thành và ngoại thành; nghiên cứu đường 1 chiều, có ưu tiên xe buýt chạy 2 chiều; mở rộng xe buýt tới vùng vệ tinh; lựa chọn đầu tư các loại phương tiện phù hợp...”. Nói về việc chuyển giờ học sinh, sinh viên đi học, ông Thăng thông báo: “Tôi đã hỏi Bộ trưởng Giáo dục, ông ấy cho biết có thể làm được”.

 

Bộ trưởng Thăng đề xuất cấm taxi vào giờ cao điểm, ưu tiên phương tiện công cộng để chống ùn tắc. Ảnh: Hồng Vĩnh
Bộ trưởng Thăng đề xuất cấm taxi vào giờ cao điểm, ưu tiên phương tiện công cộng để chống ùn tắc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bỏ kinh doanh vỉa hè

Để chặn những sáng kiến lan man, ông Đinh La Thăng định hướng: “Yêu cầu các thành viên có ý kiến tập trung giải pháp để xử lý ùn tắc, đặc biệt sáng kiến mới, những cái gì mà các anh Hà Nội có thể quyết được ngay”.

Thế rồi, Bộ trưởng Thăng mời các chuyên gia thuộc trường Đại học GTVT-những người thường phát biểu phản biện trên báo chí. Nghe xong 2 chuyên gia này hiến kế, ông Thăng đáp: “Cần nói ngay giải pháp trước mắt, chứ nói như anh Cậy (PGS.TS Bùi Xuân Cậy-Trưởng khoa Công trình thuộc ĐH GTVT) tăng đầu tư hạ tầng thì lâu lắm. Chống ùn tắc giao thông phải nhằm vào ý thức người dân”.

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH) góp sáng kiến: “Tạo sự đồng thuận xã hội, chúng ta làm ít quá. Các chuyên gia từng nói, giao thông VN là hiện tượng con kiến, nay đã chuyển sang giao thông nước chảy (hở kẽ nào là phương tiện luồn vào).

Hạn chế phương tiện cá nhân, tôi rất đồng tình, nhưng động chạm tới quyền lợi của người dân. Vậy phải hạn chế bằng cơ chế chính sách. Đánh thuế cao để người ta xót tiền; lệ phí giao thông, lệ phí trông giữ xe tăng lên; đăng ký xe không phải có tiền là được mà phải xếp hàng, đấu thầu...”.

Bộ trưởng Thăng hướng về phía Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Thị Hà Ninh, nói: “Ai lại dùng lòng đường, vỉa hè nhằm tăng thu ngân sách cho cấp phường”. Bà Ninh nói: “Phường thu và có chỉ tiêu. Nếu có mà không thu thì chúng tôi thất thu”. “Chính phủ bỏ rồi đấy, chị đừng tổ chức cho thu để tăng ngân sách phường nữa nhé”, ông Thăng nói.

Sau nhiều ý kiến, kể cả việc Bộ trưởng Thăng gợi ý để nhà báo hiến kế “vì cứ nói như báo chí thì giải quyết ùn tắc xong lâu rồi”, cuối cùng kết luận: “Đã đến lúc phải hành động, chứ không phải làm hay không làm. Ai ngồi ở vị trí này cũng phải quyết liệt, cuộc sống bắt ta phải thế”.

Theo đó, trước mắt Bộ GTVT đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giờ học của học sinh, sinh viên; giờ cơ quan làm việc bắt đầu từ khoảng 9h sáng kết thúc 18h. Các tuyến xe buýt vào giờ cao điểm tới các trường đại học, cao đẳng cấm tuyệt đối xe taxi; tăng cường các cặp đường 1 chiều, hạn chế phương tiện cá nhân; làm thêm các cầu vượt; kiên quyết không dùng lòng đường làm nơi đỗ xe. Ông Thăng cũng thể hiện quan điểm về lâu dài cần thay đổi giá vé xe buýt...

Đình Thắng

Tôi nhất trí với tính toán của Bộ trưởng Đinh La Thăng về thay đổi giờ làm việc để giảm ùn tắc giao thông. Nhưng theo tôi chỉ nên thay đổi giờ học đối với học sinh trung học phổ thông (Cấp III) và sinh viên đại học, vì hai bộ phận này không bị lệ thuộc vào cha mẹ khi đến trường. Còn lại, kể cả công chức, viên chức nhà nước hay doanh nghiệp đều liên quan mật thiết đến việc học của con trẻ, đến giờ nhận và trả con của các trường. Mong BT nghiên cứu
Sinh Linh
Tôi nhớ không nhầm: Thời gian trước Hà Lội cũng có thời gian điều chỉnh thời gian làm việc của nhân dân.

Vậy lần này Nhà nuớc và Bộ Truỏng GTVT có làm ngay không ./.
thanhhung
Một phương án có thể áp dụng được ngay. Hiện nay đi làm vào buổi sáng sớm gồm:
- Doanh nghiệp và lao động tự do.
- Công chức và học sinh, sinh viên.
Đó là 2 số lượng người lớn tham gia giao thông, nếu tách ra được chắc cũng giảm thiểu đáng kể số lượng. Còn có một số người phải đón con hay làm việc khác thì phải tìm cách khắp phục thôi, làm gì mà Xã hội tạo được sự công bằng thuận tiện được cho thiểu số bạn ơi!
lê đức bình
Người Hà Nội trên đường đi làm còn kiêm đủ thứ việc, bạn thử nhìn xem, đưa đón con đi học này, đưa "nửa kia" đến cơ quan hoặc đến trường... nên họ vẫn phải đi trên đường vào giờ cao điểm. Hay tính toán cho kỹ, nếu không, tớ sẽ đến quán cfê vỉa hè ngồi từ 7.30 đến 9.00 mới vào cơ quan đấy, lúc đó không những vẫn tắc đường mà có thể sẽ tắc cả quán cfê nữa!
PVC
Hoan nghênh tinh thần làm việc của Bộ Trưởng, với những gì Bộ Trưởng đã làm ở sân bay Đà nẵng, người dân rất hy vọng Bộ Trưởng sẽ thực hiện sớm những quyết định hết sức đúng này, người dân cúng rất mong các vị bộ trưởng khác noi gương tinh thân làm việc hết mình, đày trách nhiệm của Bộ trưởng ĐINH LA THĂNG, cám ơn Bộ Trưởng !
Lâm Hằng
Điều chỉnh giờ học, lại kéo theo điều chỉnh giờ đưa đón con đi học, lại ảnh hưởng đến thời gian làm việc của bố mẹ, của cơ quan. Liệu có khả thi? Quả thật khó.
Hải Hòa

Để hạn chế ùn tắc giao thông phải có giải pháp lâu dài, hiệu quả chứ không phải là cứ đề ra chủ trương cấm việc này, việc nọ...dó chỉ là cách giải toán của học sinh cấp I. Đề nghị các nhà lãnh đạo càn có cái nhìn rộng hơn.

Theo tôi, phải chấp nhận hiện trạng đường giao thông hiện nay, vì nếu mở rộng sẽ tốn rất nhiều chi phí đầu tư giải phóng mặt bằng; nên chăng phải quy hoạch di dời hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các chợ trung tâm, các bệnh viện, một số cơ quan hành chính nhà nước...tập trung ra vùng ngoại thành, kết hợp với quy hoạch đầu tư phát triẻn khu dân cư, đường giao thông có quy mô rộng lớn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiệu quả như thế nào đề nghị các nhà lãnh dạo nên suy nghĩ thêm...

nguyễn văn quân
Đây la 1 ý tưởng quá hay ,cân tổ chức thực hiện ngay ,biện pháp này không mất nhiêù thời gian ,kg tốn kem kinh phi.Cần nghiên cứu kỷ để khi vaò cuôc sống phù hơp hơn ,hinh thanh thoí quen trong cộng đồng
lê Đăng Tường
Phải nói rằng lộ trình tuyến xe buýt 32 là đông nhất. Tuy nhiên, nếu cấm các phương tiện khác lưu thông trên tuyến này thì các tuyến khác có hướng song song với tuyến 32 sẽ lại càng quá tải hơn vì các phương tiện khác sẽ dồn vào đây ( La thành, Khâm thiên, Láng, Thái hà, Chùa bộc, Trường Chinh...), Bóp chỗ này nó sẽ lại phình ra chỗ khác. Các con đường già nua kia sẽ ghen tỵ với con đường tuyến 32: "Sướng mày, khổ tao thôi"!
Thiện Thông
Hoan hô ý kiến các Bác quan chức, nhưng em đề nghị làm ngay việc cấm tuyệt đối dùng lòng đường và vỉa hè làm nơi đỗ xe, hoặc kinh, vừa không vi phạm bất cứ luật nào vừa là một biện pháp hữu hiệu hạn chế xe cá nhân, và tạo điều kiện cho người dân có đường để đi bộ.
Hồ Thị Vân
Quả là phương án tuyệt vời, giải quyết được rất nhiều vướng mắc trong giao thông Hà Nôi, đơn cử những ngày nghỉ đường phố hà nội vắng như miền núi vậy sao không đổi lệch giờ để giải quyết ùn tắc. Hoan ngênh Bộ TRƯỞNG có sáng kiến hay, cần làm ngay.
nguyen van dung
Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ý kiến của bạn về việc phạt phương tiện không chính chủ?
  Nên áp dụng
  Cần thêm thời gian và giảm phí sang tên đổi chủ
  Ý kiến khác
Kết quả