08:00 | 31/01/2012

Hà Nội đổi giờ học, giờ làm

> Hà Nội đổi giờ học, làm việc từ 1-2: Ảnh hưởng hàng triệu người

TP - Hà Nội đổi giờ học, giờ làm từ ngày mai, 1-2, với mong muốn cải thiện nạn ùn tắc giao thông. Người dân lo lắng sinh hoạt gia đình sẽ đảo lộn, và đối tượng “hy sinh” nhiều nhất là trẻ em. Nhưng cũng có nhiều gia đình đón đợi múi giờ mới.

Cảnh sát giao thông sẽ ra đường từ 6 giờ sáng để duy trì trật tự. Ảnh: Hồng Vĩnh
Cảnh sát giao thông sẽ ra đường từ 6 giờ sáng để duy trì trật tự.
Ảnh: Hồng Vĩnh.

CSGT sẽ ra đường từ 6h sáng

Cùng việc điều chỉnh hoạt động của xe buýt, nút đèn tín hiệu, từ ngày mai, CSGT sẽ ra đường làm nhiệm vụ từ 6h sáng.

Theo phương án triển khai đổi giờ vừa được Sở GTVT Hà Nội đưa ra, từ ngày 1-2, Sở GTVT sẽ điều chỉnh giảm, giãn cách giờ chạy xe buýt giờ cao điểm sáng và chiều thêm 60 phút. Cụ thế, nếu giờ cao điểm sáng của xe buýt hiện nay từ 6h30 đến 8h30 sẽ được điều chỉnh lại từ 6h đến 9h, chiều từ 16h30 đến 18h30 điều chỉnh lại từ 16h30 đến 19h30. Đối với giờ vào và tan học của học sinh, ngoài xe buýt vận chuyển cố định sẽ được tăng cường các tuyến buýt nhanh để giải tỏa học sinh giờ cao điểm.

Với xe buýt chạy vào các khung giờ còn lại vẫn giữ nguyên tần suất để đảm bảo phục vụ cán bộ công chức, viên chức trung ương và Hà Nội trong thời gian làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều. Riêng với 12 tuyến buýt có đông hành khách và chạy qua gần 30 trường ĐH,CĐ như 02, 16, 06, 08, 16, 27, 28, 32, 39, 54, 56, 58 được tổ chức chạy thêm từ 11 đến 37 chuyến lượt ngày khi thực hiện đổi giờ.

CSGT sẽ ra đường từ 6h sáng. Ảnh: Trọng Đảng
CSGT sẽ ra đường từ 6h sáng. Ảnh: Trọng Đảng.

“Cùng với phương án trên, Sở GTVT đang rà soát và thay thế toàn bộ hệ thống biển báo cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại trong giờ cao điểm cho phù hợp với tình hình mới”, ông Nguyễn Xuân Tân - PGĐ Sở GTVT Hà Nội nói.

Tuy không thuộc đối tượng điều chỉnh giờ làm nhưng phương án CSGT đi làm từ 6h thay vì 6h30 như hiện nay cũng được quán triệt đến Công an thành phố. Chiều qua, đại diện Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết, kế hoạch CSGT ra đường làm nhiệm vụ giờ cao điểm từ 6 đến 9h thay vì 6h30 đến 8h30 sáng như hiện nay đã được Phòng triển khai đến các đội trong khu vực nội thành và sẽ bắt đầu áp dụng đồng loạt từ ngày 1-2.

Phụ huynh bất an

Điều các bậc phụ huynh lo nhất là quỹ thời gian không đủ để chăm sóc cho cuộc sống của gia đình, đặc biệt là những đứa trẻ.

Sáng mùng 8 Tết, nhận được tin nhắn thông báo thay đổi giờ học của con trai (đang học lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ), chị Hoàng Thị Anh Thư – giáo viên trường THPT Quang Trung (Đống Đa – Hà Nội) giật mình. “ Thấy báo, đài nói nhiều đến phương án này, tôi nghĩ sẽ không đưa vào thực tế. Đùng cái, hai ngày nữa áp dụng rồi, lo quá”.

Điều chị Thư lo nhất là việc giờ học, giờ làm của các thành viên trong gia đình bỗng nhiên lệch nhau hoàn toàn, đặc biệt là hai đứa con. Theo lịch của nhà trường gửi, bắt đầu từ ngày 1 – 2, con trai chị sẽ phải đi đến trường lúc 6h20 để chuẩn bị 6h45 vào lớp. Con gái nhỏ (đang học lớp 4), sẽ vào lớp lúc 8h. Bản thân là một giáo viên THPT, nếu dạy tiết một, chị phải đến trường trước 7h, trong khi chồng chị 7h30 mới đi làm.

Bố mẹ bận đi làm, ông bà thường là người đón các cháu từ trường về nhà. Ảnh: Trường Phong
Bố mẹ bận đi làm, ông bà thường là người đón các cháu
từ trường về nhà. Ảnh: Trường Phong.

“Đi chợ sớm quá thì chưa có người bán, đi muộn thì không đủ thời gian nấu ăn, chưa kể còn phải đi chợ cho bữa trưa, bữa tối. Đưa con gái đi học sớm thì sợ con bơ vơ ở trường chờ đợi giờ vào lớp, đưa con đến đúng giờ thì bản thân muộn tiết. Chồng đi làm thì ngược đường với con gái. Muốn đưa con đi cũng khó vì trễ giờ làm…Nói chung, tính đường gì cũng đảo lộn hết” – Chị Thư nói.

Bố mẹ chị Thư ở quê vốn mắc bệnh tiểu đường, dự định vài ngày tới sẽ lên nhà chị Thư đi khám bệnh, theo dõi sức khỏe. “Bệnh tiểu đường kiêng khem ghê lắm, ăn uống phải đúng giờ giấc. Các cụ lên vào đúng dịp thay đổi giờ làm việc, giờ học, chắc sẽ khổ đây” – Chị Thư chưa tìm ra câu trả lời cho múi giờ mới.

Tuy nhiên, việc đổi giờ làm, giờ học lại chẳng ảnh hưởng gì tới nhiều gia đình. Bà Nguyễn Thị Lý, 65 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội đồng tình với quyết định đổi giờ làm, giờ học của Hà Nội. “Đổi gì thì đổi, miễn sao hết ùn tắc giao thông là được”.

Bà Lý ở cùng vợ chồng người con trai và hai đứa cháu nội. Đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ đang tuổi học mẫu giáo. Sáng, cô con dâu tiện đường đi làm bằng ô tô, chở đứa lớn đi học. Tối, không có người đón, gia đình thuê xe ôm chở về tận nhà. Còn bà Lý hàng ngày đưa đứa nhỏ đi mẫu giáo gần nhà và đón về.

“Hiếm khi gia đình tôi ăn sáng cùng nhau. Các cháu đều vội đi làm, đi học cả mà. Tối cũng thế, nhiều khi chia làm bốn lần mới xong bữa cơm” – bà Lý nói.

Chị Phương làm việc tại Bộ Tài chính, thường phải có mặt tại cơ quan lúc 7h30. Con gái 3 tuổi của chị phải dậy từ 6h45. Nay đổi giờ làm sang 8h chị cảm thấy hợp lý vì “con tôi được ngủ thêm 30 phút. Trong mùa lạnh, đây là thời gian quý giá với trẻ em”.

Trọng Đảng - Trường Phong

Từ 1-2, 10 quận và 2 huyện (Từ Liêm, Thanh Trì) sẽ điều chỉnh giờ học, làm theo 3 nhóm. Nhóm 1, gồm Sinh viên, học viên các trường ĐH-CĐ-Trung học - Dạy nghề và học sinh THPT, sáng sẽ vào học từ trước 7h, kết thúc sau 7h tối.

Nhóm 2, gồm học sinh các trường Mầm non, THCS, sáng vào học từ 8h, chiều kết thúc vào 5h, riêng các trường bố trí giáo viên nhận cháu từ 7h30 sáng và trả đến 5h30; với cán bộ, viên chức (cả Trung ương và Hà Nội) sáng bắt đầu làm việc từ 8h và kết thúc vào 5h chiều.

Nhóm 3 gồm Trung tâm thương mại, dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính) sáng bắt đầu làm việc từ 9h và kết thúc vào 7h tối.

Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội: Chịu tác động mạnh nhất là học sinh, sinh viên

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, về cơ bản các cơ quan hành chính của thành phố không bị xáo trộn do việc thay đổi giờ học, giờ làm vì quy định sáng 8 giờ vào làm và chiều kết thúc vào 17h vẫn đang thực hiện.

Tác động mạnh nhất trong điều chỉnh giờ làm, giờ học lần này là đối tượng học sinh, sinh viên, các trung tâm thương mại, siêu thị. “Hà Nội đã cân nhắc rất kỹ phương án đổi giờ làm, giờ học. Giữ nguyên giờ làm việc của cán bộ, công chức nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Đây là một trong nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông”-ông Thành nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Lương – Phó Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội – do thời gian làm việc từ ngày 1-2 tới không thay đổi so với hiện nay nên hoạt động của các bộ phận, nhất là tại 3 địa điểm “Một cửa” tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của doanh nghiệp, công việc vẫn diễn ra bình thường...

Minh Tuấn - Trọng Đảng 

Vì người Việt Nam mình không dễ thích nghi với hoàn cảnh mới đế quen ngay được với những đối mới đó thôi . Như ở bên Mỹ hay các nước Tây phương khác thì giờ làm việc buổi sáng có 3 ca la 7giờ, 7:30 va 8:00giờ , chiều thì hai ca là 3giờ chiều va 4giờ chiều và một ca buổi tối nưã là từ 12giờ đêm đến 6:30 sáng .
Đó các bạn thấy bạn là người còn quá may mắn đế còn được thấy mặt người trong gia đình mỗi ngày, còn như những người bên Mỹ nếu chồng làm ca tối vợ làm ca ngày thì chẳng bao giờ gặp dược nhau, hoạ may thành viên trong gia đinh chỉ gặp đươc nhau vào hai ngày cuối tuần thôi . Chỉ một thời gian ngắn mọi người sẽ quen và đâu rồi cũng vào đấy thôi .
Bình
Bình
Để các trường ĐH, CĐ trong nội thành chẳng để giải quyết cái gì, chuyển hết ra khỏi nội thành 20-30km. SV đa số là người ngoại tỉnh, đằng nào cũng là xa nhà. Giải phóng đc SV là dễ thở ngay.
Việc đổi giờ là cần thiết. Nhiều người có tư tưởng là cái gì cũng đòi hỏi. Vừa muốn đón con lại vừa muốn ko tắc đường, tham vừa thôi chứ! Đc cái lớn cho xã hội thì phải tự thu xếp cuộc sống của mình chứ! Hay là muốn Bộ trưởng Đinh La Thăng đi đón con giúp? Theo tôi, cái gì đúng thì Bộ trưởng cứ làm, số đông nhất trí là đc.
Lê Hữu Sơn
Tại sao phải đổi giờ làm việc? Chống ùn tắc ư? Không thể chống được vì đó không phải là nguyên nhân chính gây ùn tắc.
Trên một cung đường cụ thể người tham gia giao thông tự biết bố trí thời gian để đến được đích đúng với thời gian mình muốn, không cần bất cứ một sự can thiệp hành chính nào.
Trước ngày 1/2 mọi người vẫn đến cơ quan, công sở trường học đúng giờ, vì sao vây? Vì người tham gia giao thông đã biết tự điều tiết thời gian cho phù hợp với điều kiện mà họ giao thông. Vậy nên điều chỉnh thời gian làm việc không có ý nghĩa gì ngoài việc làm đảo lộn cuộc sống của người dân và lãng phí tiền bạc, thời gian của xã hội.
Nguyễn Văn Bình
Nên học giờ làm việc của người Nhật.
huong
Với việc đổi giờ thế này, thế hệ học sinh Hà Nội sẽ bị đau dạ dày hết, học về muộn đến 19g thì ăn tối mấy giờ???? Sao không ai nghĩ con em chúng ta ăn uống sẽ không được điều độ, như thế này sẽ ảnh hưởng sức khoẻ và nhiều bệnh tật, đau dạ dày sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mong admin đăng tin này để mọi người xem có dúng không nhé. Xin cám ơn
Phi chelsea
Theo tôi nghĩ không nên thực hiện phương án đổi giờ. Thực hiện phương án này đối với gia đình có ông bà đưa rước cháu thì được nhưng đối với gia đình chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ thì rất khó. tôi nghĩ thực hiện phương án này có khi còn làm lúc nào cũng tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến công việc công chức phục vụ nhân dân như: tới giờ con đi học phải chạy về đưa con... như gia đình chị Thư ở trên ai sẽ là người coi và cháu bé học lớp 4 trong thời gian ở nhà và ai sẽ là người đưa cháu đi học trong khi cha mẹ và anh đã đi làm.
Vũ Thị Chung
Việc ùn tắc giao thông cơ bản là do có quá nhiều người trong khi đường sá, cơ sở hạ tầng thì ít và kém. Cách giảm ùn tắc tốt nhất là hạn chế số lượng người ra đường. Như chúng ta đã biết mỗi trường ĐH ở Hà Nội mỗi năm tuyển sinh trung bình từ 1000 - 4000 sinh viên và số sinh viên sau khi ra trường vẫn ở lại Hà Nội kiếm sống. Vậy tại sao không cho di dời các trường ĐH ra ngoài ngoại thành Hà Nội hay đến các tỉnh lân cận hình thành các cụm ĐH thì có phải không ảnh hưởng gì đến cuộc sống người dân và những vùng đó lại có các khoản thu nhập từ các dịch vụ phục vụ sinh viên như: cho thuê nhà trọ, các chợ rau thịt.... mà tôi biết việc di dời các trường đại học đã có kế hoạch từ lâu rồi mà giờ k làm. Toàn làm những chuyện không đâu vậy chỉ khổ người dân thôi
Hoàng Đình Tiến
cuộc sống sẽ bị đảo lộn sau khi kế hoạch lệch giờ này được áp dụng. trước đây bố mẹ cùng kết hợp được việc đi làm và việc đưa đón con cái. nhưng khi áp dụng lệch giờ thì thì sau khi đi làm bố mẹ sẽ phải thuê thêm người để đưa con đến trường, hoặc bố mẹ phải ra đường nhiều lần hơn. Vậy thì giảm ùn tắc cái gì?
nguyễn thế sơn
Trong thời gian nghĩ hè đồng loạt học sinh sinh viên đều không đến trường thì vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, như vậy việc đổi giờ như thế này theo tôi không giải quyết được vấn đề gì cả.
huynh hoai bao
Việc xã hội bao giờ cũng phức tap và không thể có 100% đồng tình. Đổi giờ làm - học là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả tức thì và không tốn kém. Bây giờ là lúc để các loại hình dịch vụ phát triển. Các trường học nên liên kết với dịch vụ vận chuyển học sinh, sao cho việc đưa đón được thuận lợi và an toàn. Các gia đình nên đặt các dịch vụ đưa thực phẩm sạch đến tận nhà, giảm thời gian và công đi chợ....
Không còn giờ cao điểm sẽ không còn ùn tắc, mọi người nên thích nghi !
Thanh Thiên
Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Ý kiến của bạn về việc phạt phương tiện không chính chủ?
  Nên áp dụng
  Cần thêm thời gian và giảm phí sang tên đổi chủ
  Ý kiến khác
Kết quả