57 hồ thủy điện phải dành dung tích cố định để đón lũ

57 hồ thủy điện phải dành dung tích cố định để đón lũ
TP - Chia sẻ tại cuộc họp báo tháng 7 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho hay, trong các quy trình vận hành liên hồ chứa đã và sắp ban hành, 57 hồ thủy điện sẽ phải dành dung tích cố định để đón lũ. Ngoài ra khi dự báo có khả năng xuất hiện mưa, lũ thì phải vận hành hạ thêm mực nước hồ để đón lũ. 

Theo ông Bẩy, có 61 hồ thủy điện, thủy lợi ở Việt Nam sẽ hoạt động theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Khoảng 7.000 hồ khác vận hành theo quy trình đơn hồ.

Với 61 hồ thủy điện này, ngoài năm hồ thủy điện đã có dung tích phòng lũ như thiết kế ban đầu, 57 hồ còn lại không có dung tích phòng lũ. 

Vì thế, trong quy trình vận hành liên hồ chứa đã ban hành hay đang xây dựng quy định, các hồ chứa này phải dành một dung tích nhất định khi mưa lũ về. 


Ngoài ra, chủ hồ chỉ được quyết định vận hành hồ trong điều kiện thời tiết bình thường, nhưng phải khống chế ở mực nước hồ không vượt quá mực nước trước lũ. 


MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.