Chưa thấy sai phạm ở quán 'cà phê chuồng'

Chưa thấy sai phạm ở quán 'cà phê chuồng'
TPO – Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện công an phường nơi có những quán 'cà phê chuồng' ở Hà Nội cho biết, chưa ghi nhận sai phạm.

> Cận cảnh “cà phê chuồng” giữa thủ đô

Dãy cà phê chuồng của một quán trong ngõ phố Đội Cấn (Hà Nội)
Dãy cà phê chuồng của một quán trong ngõ phố Đội Cấn (Hà Nội).

Thường xuyên kiểm tra và "chưa thấy gì"

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Đình Hà, Phó trưởng Công an phường Ngọc Hà (đơn vị quản lý phố Đội Cấn, Hà Nội) cho biết, lãnh đạo (trưởng Công an phường) đang đi vắng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của cấp trên, có thể nói qua về tình hình cho phóng viên biết trước.

Theo thông tin ông Hà cung cấp, trên địa bàn phường Ngọc Hà có hai quán cà phê dạng này. "Cả hai quán cà phê đều đang chuẩn bị bán đất" - Ông Hà nói.

Ông Hà cũng cho biết, không những riêng phường, mà cả công an liên ngành phường, quận đã tiến hành kiểm tra rất thường xuyên, tuy nhiên, chưa phát hiện bất cứ sai phạm gì về các tệ nạn trong các quán cà phê. Nếu phát hiện, sẽ xử lý nghiêm. 

Cũng theo ông Hà, "cà phê chuồng" chỉ là hiện tượng ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, cũng không xử lý hình sự được.

"Trung tá Nguyễn Duy Hưng, trưởng Công an Phường Thịnh Quang (quản lý
phố Vĩnh Hồ, Hà Nội) cho biết, có quán cà phê tên H trên địa bàn. Sau
khi cho người đến xác minh, ông Hưng ghi nhận trên tầng hai của quán
có các ngăn uống cà phê, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có
hoạt động đáng lên án".

Chỉ xử phạt hành chính

Ông Hưng cũng cho biết, nếu phát hiện sai phạm như báo chí nêu, sẽ xử lý tùy mức độ vi phạm.

"Nếu có những hoạt động trái thuần phong mỹ tục, hoạt động quá 24h sẽ xử phạt hành chính. Nếu xảy ra các tình huống như mua bán, môi giới mại dâm thì sẽ xử lý hình sự" - ông Hưng nói.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Bá Ngọc - Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 1 tỉnh Bắc Giang cho biết, nếu để xảy ra tình trạng hoạt động tình dục trong quán "cà phê chuồng", chủ quán có thể bị xử lý hành chính tùy theo mức xử phạt của cơ quan đưa ra lệnh phạt.

"Chỉ khi có tình trạng môi giới mại dâm, mua bán dâm trong quán cà phê, mới có thể xử lý hình sự" - Ông Ngọc cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG