Giảng viên sốc vì bỗng dưng mất dạy

Giảng viên sốc vì bỗng dưng mất dạy
TPO - Hơn 40 giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên (thuộc Đại học Thái Nguyên) sốc nặng vì bỗng nhiên bị điều chuyển sang lĩnh vực khác trái với chuyên môn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Phan Quang Thế - người vừa mới được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - liên tiếp ra các quyết định điều chuyển 41 cán bộ, giảng viên thôi giảng dạy sang làm các lĩnh vực khác, trái chuyên môn, gây bức xúc.

Giảng viên Phạm Kim Thoa cho biết, chị vào trường năm 2001, sau đó làm giảng viên môn Tiếng Việt. Đang giảng dạy bình thường, bỗng dưng, chị nhận quyết định thôi giảng dạy, sang làm việc tại Trung tâm tư vấn (Phòng Công tác Học sinh Sinh viên).

“Nói là cán bộ tư vấn cho sinh viên nhưng thực chất việc chính là đưa công văn, giấy tờ” - chị Hoa bức xúc.

Vì không chấp nhận công việc mới, chị Thoa chuyển sang giảng dạy ở một trường đại học khác thuộc Đại học Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Như Hiển - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - cho biết, trường có truyền thống hàng chục năm. Hiện, trường đang đào tạo khoảng 16.000 sinh viên, trong đó có khoảng 12.000 sinh viên chính quy và 4.000 sinh viên không chính quy, liên thông.

“Chúng tôi rất muốn sớm ổn định tình hình vì sắp bước vào mùa tuyển sinh” - ông Hiển nói.

Chị Phạm Ngọc Dung, cựu giảng viên khoa Vật Lý cho biết, khi bị điều chuyển sang làm ở Phòng thí nghiệm khoa học cơ bản, chị hết sức bất ngờ vì cá nhân cũng như bộ môn Vật Lý không hề được thông báo.

“Thực tế, bộ môn Vật Lý đang rất cần những giảng viên có kinh nghiệm như tôi hơn ở lĩnh vực mới. Vì ngoài tôi ra, người có kinh nghiệm còn lại cũng sắp nghỉ hưu” - chị Dung nói.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương, một cán bộ lâu năm của trường thuộc bộ môn Tin học công nghiệp (Khoa điện tử) cũng thuộc diện bị điều chuyển. Đang là Phó bộ môn Tin học công nghiệp, chị Hương bị điều chuyển sang làm công tác thư viện.

Ông nguyễn Như Hiển - Phó hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cho rằng “nếu không sớm ổn định tình hình sẽ ảnh hưởng đến mùa tuyển sinh sắp tới”.
Ông nguyễn Như Hiển - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cho rằng, “nếu không sớm ổn định tình hình sẽ ảnh hưởng đến mùa tuyển sinh sắp tới”.

Khi được hỏi, các giảng viên đều cho biết, lý do họ bị điều chuyển liên quan đến bằng cấp.

“Lý do nhà trường đưa ra là những giảng viên nào khi vào trường có bằng trung bình hoặc trung bình khá sẽ bị điều chuyển” - một giảng viên cho biết.

Tuy nhiên, những giảng viên này cho biết, họ hoàn toàn đủ điều kiện để giảng dạy, vì đã có bằng thạc sỹ chuyên môn theo quy định. Nhiều giảng viên cho hay, sẽ sẵn sàng nhận công việc mới nếu nhà trường bàn bạc và thông báo từ trước.

“Việc đang giảng dạy, nay bổng dưng thôi không dạy nữa khiến người thân gia đình và sinh viên hiểu nhầm, rất mất uy tín” - một giảng viên trẻ cho biết.

 Các giảng viên bức xúc trước việc bổng dưng bị điều chuyển công tác sang lĩnh vực khác trái chuyên môn.
Các giảng viên bức xúc trước việc bỗng dưng bị điều chuyển công tác sang lĩnh vực trái chuyên môn.

Bằng cấp

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Như Hiển - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thừa nhận, việc điều chuyển đúng là đột ngột vì các phòng ban cấp dưới làm máy móc, cứng nhắc, thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, theo ông Hiển, việc điều chuyển là cần thiết vì nếu không làm, các năm tiếp theo sẽ khó tuyển sinh.

“Thực ra, những chuyện xảy ra tại trường xuất phát từ việc, khi bỏ phiếu chọn hiệu trưởng, ông Phan Quang Thế (hiện là hiệu trưởng) ít phiếu hơn một người nữa, nhưng vào phút cuối, người kia không trúng vì lý do bằng cấp” - ông Hiển cho biết.

Ông Cao Thanh Long - Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - cho biết, bên cạnh việc luân chuyển giảng viên, khi lên nắm quyền hiệu trưởng, ông Thế còn cho chặt hết cây đa trong phạm vi toàn trường và đào các cây đa do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng khi về thăm và làm việc với trường; cố tình sửa lại cổng chính của trường nhưng không xin phép, khiến trường bị xử phạt...

Ông Cao Thanh Long cho hay, đã viết đơn gửi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Vui - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Bí thư Đảng uỷ, kiêm Giám đốc Đại học Thái Nguyên, phản ánh những việc trên.

Theo ông Long, Đại học Thái Nguyên đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra những sai phạm xảy ra tại Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội có mưa dông kéo dài tới khi nào?
Hà Nội có mưa dông kéo dài tới khi nào?
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định về thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 22 - 23/6, theo đó Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to cục bộ. Hình thái thời tiết cải thiện đáng kể so với đợt oi nóng vừa qua.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng: Tập trung ứng phó với mưa lũ ở miền Bắc

Thủ tướng: Tập trung ứng phó với mưa lũ ở miền Bắc

TPO - Trước tình hình mưa lũ, ngập lụt xảy ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các địa phương và các bộ ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.
Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

TPO - Hôm nay (22/6), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lũ tiếp tục cao trên sông Cầu, sông Lô, sông Hồng. Tình trạng ngập úng cục bộ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo từ mai (23/6), mưa lớn giảm dần ở miền Bắc.
Nam bộ mưa lớn trên diện rộng

Nam bộ mưa lớn trên diện rộng

TPO - Trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/6, sau có xu hướng giảm dần.
Thủ tướng: Mỗi người làm báo phải sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân, đóng góp vì nước, vì dân

Thủ tướng: Mỗi người làm báo phải sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân, đóng góp vì nước, vì dân

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi nhà báo, người làm báo phải luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân, đóng góp vì nước, vì dân, luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng dân tộc, đất nước Việt Nam vượt qua mọi gian nan thử thách, để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển trong thời đại mới.
Báo chí và nghị trường

Báo chí và nghị trường

TP - “Báo Tiền Phong có đăng bài về trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Trưa nay, tôi đã yêu cầu thư ký chụp nguyên bài gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Làm sao phải có hướng dẫn xử lý rõ ràng” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.