Năm tăng sĩ ra Trường Sa làm Phật sự

Năm tăng sĩ ra Trường Sa làm Phật sự
TP - Sáng 13-4, năm tăng sĩ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cử đi làm Phật sự ở huyện đảo Trường Sa đã rời Cam Ranh, theo tàu ra Trường Sa.

>Tăng sĩ làm Phật sự ở Trường Sa là bình thường

Cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân và các đồng bào tử nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Đức Quang (VnExpress)
Cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân và các đồng bào tử nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: Đức Quang (VnExpress).

Đại đức Thích Thánh Thành và Thượng tọa Thích Tâm Hiện tới chùa Song Tử Tây ở xã đảo Song Tử Tây, Đại đức Thích Đạo Biện và Đại đức Thích Đức Hỷ tới chùa Sinh Tồn ở xã đảo Sinh Tồn, Đại đức Thích Ngộ Thành tới chùa Trường Sa Lớn ở thị trấn Trường Sa.

Cùng làm Phật sự ở chùa Trường Sa Lớn còn có Đại đức Thích Giác Nghĩa, ông sẽ ra đó sau ít ngày nữa.

Đi cùng chuyến tàu ra Trường Sa với các tăng sĩ có đoàn công tác của các tỉnh Khánh Hòa, Điện Biên, Vĩnh Phúc, gồm nhiều văn nghệ sĩ, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp...?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.