Câu cá mập vào bờ tấn công khách du lịch

Câu cá mập vào bờ tấn công khách du lịch
TPO – Sáng 18 - 4, dọc bờ biển Quy Nhơn (Bình Định), hệ thống ngư cụ thử nghiệm cho việc ngăn chặn cá mập vào bờ tấn công người tắm biển được lắp đặt tại ba điểm tập trung khách du lịch.

> Đã có ngư cụ khắc chế cá mập tấn công 

Giàn lưới câu cài mồi nhử cá mập thả xuống trước Khu du lịch Hoàng Gia
Giàn lưới câu cài mồi nhử cá mập thả xuống trước Khu du lịch Hoàng Gia.

Dựa vào cơ sở khoa học, nhóm nghiên cứu đưa ra giải pháp lắp đặt ba hệ thống lưới - câu ở ba vùng biển khác nhau: phía Nam Khu Du lịch Ghềnh Ráng (độ sâu 3 đến 5,4 m), khu vực khách sạn Hải Âu (cách bờ 0,5 km, độ sâu 3,5 - 4,4 m) và vùng từ eo sân bay Quy Nhơn đến khách sạn Hải Âu (cách bờ 1 - 1,2 km, độ sâu khoảng 4,8 m).

Vị trí đặt ba hệ thống lưới - câu song song với bờ, tại những vị trí cá mập thường ra vào.

Mỗi hệ thống lưới có chiều dài khoảng 300 m. Giữa các hệ thống lưỡi câu đơn có chừa khoảng trống để tàu, ghe nhỏ qua lại dễ dàng. Tất cả hệ thống lưới chặn này được thiết kế phù hợp dòng chảy, thủy triều, sóng, ma sát nền đáy, độ gió… tại vùng biển Quy Nhơn.

Khi ngư cụ thả xuống, lưỡi câu phải được móc mồi thường xuyên để cá mập cắn câu, còn lưới để bắt chúng. Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ thuê ngư dân vận hành hệ thống lưới - câu này.

Cảnh báo

Cùng với việc nghiên cứu hệ thống lưới - câu, các nhà khoa học của Viện Hải dương học Nha Trang còn khuyến cáo một số giải pháp để người dân tránh bị cá mập tấn công, như: không tắm biển lúc sáng sớm hoặc chiều tối; tránh tắm ở vùng nước đục; người có vết thương chảy máu không nên tắm; không mặc trang phục hoặc đeo trang sức lấp lánh; không bơi gần đàn cá nhỏ; không bơi gần khu neo đậu tàu thuyền...

Theo nghiên cứu ban đầu của Viện Hải dương học Nha Trang, khoảng 23 loài cá dữ có khả năng xuất hiện ở vùng biển Quy Nhơn. Trong đó, môt số loài có thể đã tấn công người tắm biển gồm: cá mập sọc trắng, cá mập mắt to, cá mập thâm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...