Lại sạt lở bãi thải, một công nhân tử vong

Lại sạt lở bãi thải, một công nhân tử vong
TPO - Khoảng 3h30 hôm nay (22-4), một vụ tai nạn lao động xảy ra tại bãi thải của mỏ than Núi Hồng (xã Yên lãng, Đại Từ, Thái Nguyên), làm một công nhân lái máy ủi tử vong.

>Gia cảnh đáng thương của bốn người bị vùi lấp
>Sạt lở bãi thải mỏ than do ‘biến đổi khí hậu, địa chất’

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, công nhân Lại Ngọc Kính (SN 1971, ở thôn Làng Vằn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang lái máy ủi ở khu vực bãi thải của Công ty than Núi Hồng (thuộc Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc - Vinacomin) thì đất sụt lở, máy bị rơi mấy chục mét xuống khu vực đang ngập đầy nước. Ông Kính tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh và các công nhân đưa ông Kính vào trạm xá mỏ than Núi Hồng, chờ người thân đến nhận.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ cùng các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Kính.

Trước đó, theo thông tin từ phía người dân, bãi thải của mỏ than Núi Hồng ở khu vực moong xóm Mới xuất hiện những vết nứt sâu hoắm, chạy dài trên bãi thải.

Cũng tại Thái Nguyên, rạng sáng 15-4, tại bãi thải số 3, Công ty Than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) xảy ra vụ sạt lở khiến sáu người chết, một người bị thương, vùi lấp 10 nhà dân cùng nhiều tài sản khác.

Theo Viết
MỚI - NÓNG