Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than

Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than
TPO - Trưa 25 - 4, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân trong vụ sập hầm tại mỏ than Ngọc Kinh (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

> Sạt lở mỏ vàng ở Thái Nguyên, một người chết 

Xuống hầm than sâu hơn 40m tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Thành
Xuống hầm than sâu hơn 40m tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Thành.

Hơn 30 người, gồm công an xã Đại Hồng, công an huyện Đại Lộc, thợ khai thác than và người dân địa phương tham gia tìm kiếm hai nạn nhân Quách Thị Sang (sinh năm 1984), Bùi Đức Vượng (sinh năm 1995). Hai nạn nhân cùng trú tại Kim Bôi, Hòa Bình.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, khả năng sống sót của hai nạn nhân rất thấp, vì hầm nằm ở độ sâu hơn 40m, mạch nước ngầm làm lở và sập một đoạn hầm dưới đáy.

Lượng nước ngầm khá lớn, dù huy động ba máy bơm nước công suất lớn nhưng từ tối 24 – 5 đến trưa nay vẫn chưa bơm hết nước từ hầm than này. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, dù nhiệt độ ngoài trời tại khu vực mỏ than lên tới trên 36 độ C.

Khu vực mỏ than Ngọc Kinh có nhiều hầm khai thác than. Dù đã bị cấm khai thác nhiều năm nhưng một số người dân vẫn khai thác lén lút (hiện còn khoảng sáu hầm khai thác tự phát).

Theo thống kê, ít nhất sáu người chết vì sập hầm ở khu vực này từ trước tới nay.

Chùm ảnh tại hiện trường

Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 2
Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 3
Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 4

Công nhân thay phiên nhau xuống hầm để tìm kiếm hai nạn nhân.

Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 5

Nơi xảy ra vụ sập hầm tại mỏ than Ngọc Kinh.

Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 6
Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than ảnh 7
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.