Bệnh nhân phong bị bỏ đói vì bếp hết gas

Cụ Vũ Thị Bớt đau khổ vì không thể tự sinh hoạt nay lại bị bỏ đói
Cụ Vũ Thị Bớt đau khổ vì không thể tự sinh hoạt nay lại bị bỏ đói
TPO - Một số y tá phản ánh việc 21 bệnh nhân phong nặng, không thể tự sinh hoạt, bị bỏ đói ở Trung tâm Da liễu Hà Đông (Hà Nội). Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận, việc này có thật.

Theo phản ánh của một y tá đang làm việc tại Khoa Điều trị nội trú, Trung tâm Da liễu Hà Đông (trụ sở tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội): “Khoảng 9h40 ngày 4-5, khi tôi đi thăm khám cho 21 bệnh nhân mắc bệnh phong, thuộc loại tàn phế nặng của khoa, diện chăm sóc hoàn toàn, thì phát hiện bệnh nhân kêu khóc vì không có cơm ăn.

Tìm hiểu sự việc, tôi được biết, sáng 4-5, số bệnh nhân này được các hộ lý của khoa phát cho mỗi người một suất gạo đủ dùng trong hai bữa trưa và tối, 4 - 5 miếng thịt sống, một ít rau để bệnh nhân tự xoay sở với lý do hết chất đốt, họ không thể đun nấu được”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Khoa điều trị nội trú có tổng cộng 91 bệnh nhân phong đang được điều trị. Trong đó, 70 người còn khả năng tự sinh hoạt được phân sang một khu, còn 21 bệnh nhân mắc bệnh nặng, không còn khả năng tự sinh hoạt, thuộc diện được chăm sóc hoàn toàn, phân sang khu riêng.

Khu điều trị của 21 bệnh nhân nặng gồm nhiều phòng nhỏ (mỗi căn rộng khoảng 6 - 7 m2, dành cho hai bệnh nhân và đồ đạc cá nhân. Phần gạo cùng những thực phẩm sống như thịt và rau do các hộ lý phát sáng 4-5 vẫn còn nguyên, để ở một góc, do bệnh nhân không thể nấu nướng.

Cụ Vũ Thị Bớt (89 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội )– một trong số những bệnh nhân bị đói nghẹn ngào: “Sáng 4-5, tôi được các hộ lý mang đến phòng một phần gạo đủ nấu hai bữa sáng và chiều, một vài miếng thịt sống cùng ít rau. Thấy lạ, tôi hỏi thì các cô ấy trả lời hết gas rồi không nấu được, nên phát đồ sống cho chúng tôi, làm thế nào thì tùy".

"Tay chân tôi bị ăn hết, không tự nấu được. Sáng nay, tôi đành nhờ người pha cho gói mì tôm ăn tạm và nhịn đói đên tối. Thời gian gần đây, chúng tôi liên tục bị bỏ mặc...”.

Cụ Nguyễn Văn Rộng mệt mỏi trên giường bệnh
Cụ Nguyễn Văn Rộng mệt mỏi trên giường bệnh.

Cụ Nguyễn Văn Rộng (SN 1935, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) với thân hình ốm yếu, chân trái bị vi rút phong ăn mòn đến đầu gối, sức khỏe rất yếu, nói không rõ lời.

“Tôi điều trị tại Khoa nội trú này từ năm 1999, đến nay đã mười mấy năm, nhưng chưa bao giờ bị đối xử như những gì mà các hộ lý làm vào sáng 4-5. Họ thừa biết tôi, cũng như 20 bệnh nhân trong diện được chăm sóc hoàn toàn, không có khả năng tự sinh hoạt” - Cụ Rộng nói.

Cũng theo cụ Rộng, nhiều lần bị ốm, cụ phải “thuê” hai bệnh nhân khỏe mạnh hơn trong khoa nấu ăn và tắm rửa cho mình vì hộ lý không ngó ngàng tới.

“Bệnh tình tôi như thế, thuốc men cũng không được phát, thấy lạ tôi hỏi thì một hộ lý bảo thuốc để trong tủ không có chìa khóa nên không mở được. Cho đến khi một số y tá trong khoa phát hiện ra nhắc nhở hộ lý, họ mới nấu ăn cho tôi. Tuy nhiên, thức ăn họ nấu cho tôi nhiều khi còn sống, không thể ăn được. Khi bón cơm cho tôi, một số hộ lý dùng thìa thọc thẳng vào mồm tôi…”, cụ Rộng nói trong bức xúc.

Theo phản ánh của Y tá T.T.B, người đã công tác tại Khoa điều trị nội trú, Trung tâm Da Liễu Hà Đông 18 năm cho biết: Tôi đã nhiều lần thông báo tình trạng của các bệnh nhân vào sáng 4-5 tới ông Vũ Văn Trình, Phó giám đốc Trung tâm Da liễu Hà Đông, người trực tiếp quản lý Khoa điều trị nội trú để xin chỉ đạo, với hy vọng những người có trách nhiệm liên quan sẽ khắc phục kịp thời.

Theo y tá này, ông Trình bảo điện thoại cho cấp trên vì đó không thuộc thẩm quyền của ông ta.

"Tôi đã gọi điện cho cả một số lãnh đạo trên Sở Y tế Hà Nội nhưng cũng nhận được lời giải thích: Việc này các cô phản ánh trực tiếp với ông Trình... Hai bên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng, cả ngày hôm đấy, có bệnh nhân thì phải nhịn đói, người phải ăn mì tôm cho qua ngày”.

Trả lời báo chí ngày 9-5, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc trên, hồi 15h ngày 6-5, Lãnh đạo Sở Y tế và các phòng ban chức năng đã trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc và tập thể, cá nhân liên quan của Trung tâm Da liễu Hà Đông tại Khoa Điều trị nội trú. Qua đó, xác định vụ việc trên là có thật và họ giải thích do bếp tập thể hết ga.

Trung tâm Da liễu Hà Đông đã xác nhận trách nhiệm thuộc về Ban lãnh đạo và các cá nhân trong Trung tâm.

Họ cũng thừa nhận rằng, do cơ chế quản lý và phương pháp làm việc của Trung tâm chưa đảm bảo theo quy định và việc sử dụng bếp ga tại phòng khám thuộc Khoa điều trị nội trú mới đưa vào hoạt động hơn hai tuần, nên không xử lý kịp thời khi tình huống xảy ra, dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Cũng theo ông Cường, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Da liễu Hà Đông phải xây dựng cơ chế quản lý, quy trình trách nhiệm, phân công cụ thể đảm báo đúng các quy định đối với bệnh nhân, cũng như toàn bộ hoạt động khác của Trung tâm nói chung không để xảy ra sai phạm trong mọi hoạt động của Trung tâm.

Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan tới sai phạm trên, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 14-5.

Cùng chuyên mục

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng , thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

TPO - Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

TPO - Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

TPO - Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.