Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý về đất đai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với cử tri huyện Thủy Nguyên Ảnh: Phạm Duẩn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với cử tri huyện Thủy Nguyên Ảnh: Phạm Duẩn
TP - Sáng 16-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

> Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng báo cáo cử tri huyện Thủy Nguyên một số nội dung Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng chuẩn bị cho kì họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 sắp tới cũng như công tác giám sát của Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng thời gian qua.

Ông Vinh nói đã yêu cầu UBND TP Hải Phòng báo cáo toàn bộ nội dung việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, một số cử tri huyện Thủy Nguyên băn khoăn việc siết chặt đầu tư công làm ảnh hưởng tiến độ xây dựng nông thôn mới; môi trường ở thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) bị ô nhiễm nặng nề bởi các nhà máy xi măng, hóa chất xung quanh; cần có chính sách hỗ trợ ngư dân để đóng tàu; nhiều bất cập của Luật Đất đai...

Cử tri huyện Thủy Nguyên cũng kiến nghị về việc xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ nối liền Thủy Nguyên với huyện Kinh Môn (Hải Phòng), bởi đường vận chuyển hàng hóa sẽ giảm khoảng 100 km, chế độ lương của giáo viên mầm non còn thấp, cơ sở vật chất nghèo nàn, vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh, sản xuất gặp khó khăn.

Thủ tướng ghi nhận các ý kiến của cử tri và giải đáp, trả lời cụ thể một số kiến nghị. Thủ tướng cũng nêu tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2012, như duy trì tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu; nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tăng; đảm bảo an sinh xã hội; kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, tiếp tục kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo điều kiện cho phát triển bền vững trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Cùng ngày, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng. Hải Phòng đang tích cực tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước về đất đai...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.