Sét đánh trúng mìn, 10 người khai thác đá thương vong

Sét đánh trúng mìn, 10 người khai thác đá thương vong
TPO - Hơn 10h30 ngày 21-5, dông ập đến, sấm chớp ầm ầm, đánh trúng mìn trong lúc công nhân đang làm ở khu vực mỏ đá Trại Sơn B (núi Trượt, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Mìn nổ, 10 công nhân chết và trọng thương.

Các nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu còn các nạn nhân bị thiệt mạng được đưa về quê an táng.

Toàn bộ khu vực khai thác đá bị cơ quan chức năng Hải Phòng phong tỏa, vì mìn còn sót lại và nguy cơ bị nổ tiếp rất cao...

Sáu nạn nhân bị thiệt mạng là Nguyễn Tiến Anh (30 tuổi, ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Bùi Văn Thót (36 tuổi, ở thôn Hạ Côi, xã Kì Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Văn Nhương (41 tuổi, ở thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Bùi Đức Thiện (36 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương), Hoàng Văn Bình (41 tuổi, ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Huyên (36 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Bốn người bị thương là Bùi Văn Khải (31 tuổi, ở thôn 12, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Văn Phương (49 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương), Bùi Mạnh Quang (49 tuổi, ở thôn Hạ Côi, xã Kì Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Lập (42 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Cả 10 nạn nhân đều là thợ khoan đá. Trong đó, sáu nạn nhân là công nhân của máng đá do ông Bùi Văn Mây (44 tuổi, ở thôn 4, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm chủ. Ông Mây khai thác đá cho Cty Xi măng Phúc Sơn.

Bốn nạn nhân còn lại là công nhân của máng đá do ông Nguyễn Văn Tấn (41 tuổi, ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm chủ. Ông Tấn khai thác đá cho Cty TNHH Quyết Tiến.

Hiện trường vụ nổ bị phong tỏa. Ảnh: Lam Khê
Hiện trường vụ nổ bị phong tỏa. Ảnh: Lam Khê.

Ông Nguyễn Xuân Trường, chủ tịch UBND xã Lại Xuân cho biết, những công nhân làm thuê cho hai máng đá tại khu vực mỏ đá Trại Sơn B (núi Trượt, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) khoan lỗ, nạp mìn để phá đá, bất ngờ bị sét đánh trúng các quả mìn.

Ngay lập tức, vụ nổ kinh hoàng xảy ra làm hàng chục tấn đá văng, lăn xuống, đè chết và bị thương 10 công nhân này...

Sau ít giờ xảy ra vụ nổ, ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, cũng như tích cực cấp cứu người bị thương.

Ông Điền yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa nạn nhân, tập trung ngành chức năng liên quan phong toả, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, có biện pháp kỹ thuật xử lý các lỗ đặt mìn còn lại chưa bị kích nổ...

Ông Điền cũng yêu cầu chính quyền địa phương cùng sở, ban, ngành Hải Phòng rà soát, đánh giá công tác quản lý, khai thác các bãi đá, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để hoàn thiện quy trình vận hành, khai thác đá tại các bãi.

Cùng với đó, tổng kiểm tra, rà soát những bãi đá. Nếu không bảo đảm an toàn trong khai thác, chính quyền kiên quyết đóng cửa các bãi đá...

UBND TP Hải Phòng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết là năm triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng.

UBND huyện Thủy Nguyên cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết và bị thương năm triệu đồng.

UBND xã Lại Xuân hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị chết hai triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương một triệu đồng...

Theo Viết
MỚI - NÓNG