96 tiếng đồng hồ trôi dạt ngoài vùng biển Hoàng Sa

96 tiếng đồng hồ trôi dạt ngoài vùng biển Hoàng Sa
TPO – 8 giờ sáng nay (23-6), tàu HQ 736 (hải đoàn 128, quân chủng Hải quân) lai dắt tàu cá QB-92836TS  cập cầu cảng Lữ đoàn 161 (vùng 3 Hải quân, Đà Nẵng) sau 96 giờ trôi dạt ngoài vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, chiều 16-6, tàu QB -92836TS gặp nạn khi đang hành nghề câu mực tại vùng biển Hoàng Sa. Theo ông Nam: tàu bất ngờ gặp đợt sóng to, gió giật cấp 7-8, khiến bánh lái tàu bị gãy, máy tàu bị hư hỏng không thể sửa chữa.

Từ tối cùng ngày (16-6), tàu bắt đầu thả trôi trên biển. Cả 8 thuyền viên trên tàu thường trực nguy hiểm khi đối mặt nguy cơ bị sóng đánh úp, chìm tàu. Lúc này, thông tin liên lạc trên tàu về đất liền để yêu cầu cứu hộ, cứu nạn hạn chế do máy tàu bị hỏng, máy ICom không có điện ngoài.

Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1986), thuyền viên trên tàu và là con cả của ông Nam, kể: chưa hết lo sợ vì bị trôi dạt giữa biển, tàu bị từng ụ sóng cao, đánh mạnh vào boong tàu. Các máy hút nước bị hư, chỉ trong phút chốc con tàu chứa đầy nước, gần chìm. Chúng tôi liên tục chia phiên nhau dùng tay tát nước.

Đến ngày 19-6, tàu cá QB 92836 tiếp tục bị sóng đánh trôi dạt. Lương thực cạn dần. Do khắc phục được thiết bị liên lạc, ông Nam điện ngành chức năng cầu cứu. Ngay trưa cùng ngày, quân chủng Hải quân chỉ đạo Lữ đoàn 128 điều tàu cứu hộ.

Tàu HQ 738 đang làm nhiệm vụ trên biển Đông, cách tàu bị nạn hơn 100 hải lý lập tức nhận nhiệm vụ. Sau 2 ngày đạp sóng trên biển, ngày 21-6, tàu HQ 738 tiếp cận tàu cá QB 92836 tại tọa độ 14 độ 10’ Bắc – 112 độ 07’ Đông, cách Bình Định 170 hải lý và cách đảo Hoàng Sa 90 hải lý và xa khu vực bị hỏng máy 3 ngày trước gần 100 hải lý.

Thời điểm này sóng giật cấp 7-8, biển động mạnh khiến cả hai tàu thuyền không thể cập mạn. 3 Chiến sĩ Thiếu úy Chương, Thiếu úy Hùng, Thượng úy Thượng phải dùng phao, dây dẫn, vượt gần 20m sang tiếp cận tàu cá để cứu hộ khẩn cấp, trong khi sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên tàu cá giảm sút, hoang mang.

Tặng quà cho các ngư dân trên tàu QB
Tặng quà cho các ngư dân trên tàu QB.

Thượng úy Trần Ngọc Hiển, thuyền trưởng tàu HQ 736 chỉ đạo lực lượng cán bộ chiến sĩ quang dây, dẫn hai bên tàu cá, tổ chức các biện pháp sơ cứu, ổn định tinh thần thuyền viên.

Sau 3 tiếng đồng hồ cứu nạn, tối ngày 21-6, tàu HQ 736 khởi hành lai dắt tàu cá QB -92836TS nhằm hướng Đà Nẵng vào bờ. 3 ngày, 2 đêm lênh đênh trên biển, đến sáng ngày 23-6, cả hai tàu cập bờ Đà Nẵng.

Vừa nhìn thấy người thân trên tàu vào bờ, bà Nguyễn Thị Lương, vợ ông Nam khóc lịm: gần tuần trời, gia đình bặt thông tin về chồng con trên tàu. Cả tàu có 8 thuyền viên, trong đó có 3 bố con và một cháu ruột của ông Nam cùng tham gia. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc sẽ là đại tang lớn.

Theo bà Lương: gia đình vừa dành dùm, vay mượn hơn 1 tỷ đồng để đóng mới tàu cá QB-92836. Tàu ra khơi được vài chuyến thì bất ngờ gặp nạn do bão số 2.

Sáng cùng ngày (23-6), đại diện Vùng 3 Hải quân đến đón tàu cứu hộ, tàu cá, thăm và tặng quà cho 8 ngư dân trên tàu cá ông Nam.

Theo Viết
MỚI - NÓNG