Thanh tra Chính phủ tiếp nhận chứng cứ vụ gian lận hồ sơ giáo sư

Thanh tra Chính phủ tiếp nhận chứng cứ vụ gian lận hồ sơ giáo sư
TP - Chiều 29-6, phía Thanh tra Chính phủ tiếp nhận toàn bộ tài liệu, chứng cứ liên quan vụ hồ sơ giáo sư gian lận của ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh do phóng viên Tiền Phong cung cấp.

> Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ gian lận hồ sơ giáo sư

Đây là những bằng chứng quan trọng mà phóng viên thu thập được trong quá trình tìm hiểu, xác minh vụ việc, thực hiện loạt bài phản ánh ông Dương thiếu trung thực khi làm hồ sơ ứng viên giáo sư số 44/GS/2009 (xem chi tiết tại tienphong.vn).

Trước đó, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, mặc dù là đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư , nhưng nhiều lần từ chối tiếp nhận nguồn chứng cứ này từ phóng viên.

Như Tiền Phong thông tin, tại công văn số 3800 ngày 29-5 gửi ba cơ quan gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Văn phòng Chính phủ cho biết, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp cùng hai cơ quan còn lại nói trên thanh tra làm rõ nội dung đơn thư tố cáo ông Dương có nhiều sai phạm trong quá trình làm hồ sơ ứng viên giáo sư, để xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-10.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.