Lộ diện nhiều cán bộ trục lợi từ hồ sơ đất của dân nghèo

Lộ diện nhiều cán bộ trục lợi từ hồ sơ đất của dân nghèo
TP - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thừa nhận có đến hơn 30 suất đất của người dân trong xã được nhiều cán bộ nhờ đứng tên mua. Trong số này, có nhiều cán bộ cấp huyện và các sở ngành trên tỉnh.

> Cán bộ xã lừa dân

Ngôi biệt thự 3 tầng của gia đình một lãnh đạo xã Xuân Viên
Ngôi biệt thự 3 tầng của gia đình một lãnh đạo xã Xuân Viên.

Làm việc với PV Tiền Phong, ông Phan Mạnh Quyền - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên - thừa nhận, việc cấp bán 45 lô đất của xã hoàn toàn không có chủ trương.

“Tất cả đều được lãnh đạo thống nhất bằng miệng”, ông Quyền nói. Ông Quyền cũng cho rằng, do phải làm gấp nên không thể thông báo rộng rãi cho người dân.

Nhưng, khi PV Tiền Phong viện dẫn ra các thủ tục, quy trình cấp đất, cho thấy lãnh đạo xã có nhiều dấu hiệu sai phạm, ông Quyền lại “đá bóng” trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Cao Viết Đức.

“Việc đó anh sang hỏi đồng chí Chủ tịch UBND xã. Thử hỏi trong vòng 13 ngày, nếu không làm như thế xã Xuân Viên lấy tiền đâu xây dựng nông thôn mới” - ông Bí thư Đảng ủy nói.

Về việc ông Quyền bị tố lừa bà Trần Thị Lệ đứng tên hồ sơ để mua đất cho mình, ông Quyền thừa nhận sự việc đúng như bà Lệ phản ánh.

Trả lời PV Tiền Phong về việc nhiều hộ dân cùng đứng đơn tố cáo đích danh vị Bí thư Đảng ủy xã đến nhà họ lừa gạt, gạ gẫm mua hồ sơ với giá từ 5 đến 20 triệu đồng/bộ, ông Quyền nói đúng là có sự việc đó, nhưng không phải mua cho cá nhân mà mua hộ cho một số cán bộ lãnh đạo.

Cụ thể, trong đó có 3 cán bộ T., C. và T. công tác tại huyện Nghi Xuân. Tổng cộng, có đến hơn 30 lô đất của người dân trong xã được nhiều cán bộ nhờ đứng tên, ông Quyền thừa nhận.

Ngoài ra, theo điều tra của PV Tiền Phong, để lo “chạy” dự án cho trường tiểu học, lãnh đạo xã Xuân Viên đã thương lượng với một giáo viên đứng tên mua đất cho một cán bộ tên Q ở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Có nhiều cán bộ dù không có hộ khẩu hoặc công tác trên địa bàn xã cũng được lãnh đạo xã ưu ái “mua hộ” nhiều bộ hồ sơ.

Thu hồi đất tùy tiện

Không chỉ âm thầm bán đất, lãnh đạo xã Xuân Viên còn ngang nhiên lấy đất nông nghiệp của người nghèo để cấp bán cho người khác trong khi chưa có quyết định thu hồi, bồi thường.

“Năm ngoái, khi tôi đang cuốc đất trồng lạc bỗng thấy cán bộ đến đo đất. Hỏi ra mới biết đất của mình đang được xã tiến hành cấp cho người khác”, chị Hồ Thị Hương ở thôn 8 nói. Chị Hương thuộc diện hộ nghèo nhất nhì xã, chồng mất sớm, 2 mẹ con chỉ biết trông vào mảnh ruộng.

Chị Hương cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, Trưởng thôn mới đến nhà bảo chị lên xã để nhận tiền bồi thường, nhưng chị chưa lên nhận vì cho rằng cách là của xã có dấu hiệu khuất tất.

“Nếu xã thu hồi đất cũng phải có giấy thông báo rõ ràng về việc đền bù, hỗ trợ gửi cho từng hộ dân”, chị Hương thắc mắc.

Tại thôn 8, ngoài gia đình chị Hương còn có hai hộ gia đình bị xã Xuân Viên thu hồi đất nhưng chưa được bồi thường, gồm hộ ông Đậu Quốc Cường và ông Ngụy Khắc Đàn.

Thất thoát hàng chục tỷ đồng

Ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đánh giá, sự việc xảy ra tại xã Xuân Viên là nghiêm trọng. UBND huyện đã giao UBND xã Xuân Viên và các phòng ban tạm đình chỉ việc chuyển nhượng, trao đổi chủ sử dụng đất đối với 82 bộ hồ sơ cấp đất năm 2011.

“Hiện thanh tra huyện đang phối hợp với Công an huyện điều tra, sớm làm rõ sai phạm của từng cá nhân cụ thể” - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nói.

Được biết, trong 45 suất đất xã Xuân Viên cấp bán cuối năm 2010, hiện có 6 suất đã chuyển nhượng sang chủ sử dụng khác.

“Qua điều tra bước đầu, số tiền thất thoát cho nhà nước qua việc cấp bán 45 suất đất của xã Xuân Viên lên đến gần 20 tỷ đồng. Hiện CQĐT đang tiến hành giám định giá trị của từng lô đất cụ thể và làm rõ những đối tượng đứng đằng sau sự việc để lừa đảo dân nghèo”, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho hay.

Cùng chuyên mục

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức sự kiện văn hoá lớn tại Phú Quốc

TPO - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại Phú Quốc 2026”, từ ngày 3-4/10 tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Đặc khu Phú Quốc.

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Hợp tác quốc tế để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

TPO - Hợp tác quốc tế cần mang lại kết quả cụ thể về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực, hạ tầng, quản trị, thị trường và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao năng lực tham gia, đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác và quản trị biển, đại dương.

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

Cà Mau làm bờ kè sông gần 3.000 tỷ đồng

TPO - Dự án xây dựng kè kết hợp chỉnh trang đô thị theo tuyến kênh Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn từ cầu Phan Ngọc Hiển đến cầu Cái Nhúc dài 7,5km, có tổng mức đầu tư hơn 2.995 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.