Khắc phục 'hố tử thần khổng lồ' trong tháng 8

Hố tử thần Lê Văn Lương sau hai ngày bị sụt lún. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hố tử thần Lê Văn Lương sau hai ngày bị sụt lún. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Ông Nguyễn Hoàng Linh-Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục, tìm nguyên nhân sụt đường. Dự kiến trong tháng 8 sẽ khắc phục xong “hố tử thần” Lê Văn Lương kéo dài.

> Không bên nào nhận trách nhiệm 'hố tử thần khổng lồ'

Hố tử thần Lê Văn Lương sau hai ngày bị sụt lún. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hố tử thần Lê Văn Lương sau hai ngày bị sụt lún. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Chiều 21-8, tại buổi thông tin báo chí, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi sự cố sụt lún đường Lê Văn Lương kéo dài xảy ra, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố.

Về nguyên nhân sự cố, ông Linh cho rằng không thể một sớm một chiều có thể xác định được. Theo ông Linh, việc mời đơn vị trung gian có kinh nghiệm vào cuộc xác minh nguyên nhân sụt lún đường Lê Văn Lương sáng 19-8 gặp nhiều khó khăn. Sau khi thống nhất với các đơn vị, Sở GTVT sẽ xin ý kiến thành phố chọn ra đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm vào xác định nguyên nhân.

Về việc khắc phục “hố tử thần”, hiện Sở GTVT đang cố gắng hoàn trả mặt đường trong tháng 8, để đảm bảo giao thông đi lại an toàn trên tuyến đường Lê Văn Lương.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Nguyễn Thế Hùng cũng cho rằng đây là một sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng lớn đến giao thông trên trục đường cửa ngõ. Việc xác định nguyên nhân, ông Hùng cũng cho rằng không thể ngày một, ngày hai xác định được. Theo ông Hùng cần thuê một đơn vị chuyên môn vào tư vấn. “Nếu không xác định được nguyên nhân, khi hoàn trả mặt đường sự cố vẫn có thể tiếp tục xảy ra”, ông Hùng nhận định.

Trong khi đó, ông Bùi Trung Dung – Phó Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng cho rằng, việc khắc phục sự cố sụt lún nếu nhanh cũng phải mất khoảng 10 ngày.

Trước đó, tại cuộc họp ở Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng-Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo, chậm nhất, ngày 22-8, phải đưa ra các phương án khắc phục sự cố.

Theo Viết
MỚI - NÓNG