Lũ quét, sạt lở đất, 10 người chết và mất tích

Lũ quét, sạt lở đất, 10 người chết và mất tích
TPO - Mưa lớn đêm 30-8, rạng sáng 31-8 gây lũ quét, sạt lở đất, làm năm người chết, năm người mất tích, một người bị thương ở thôn Nậm Chăn, Nậm Nhù (Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai).

Thông tin trên do Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết hôm nay (31 - 8). Theo đó, lũ quét cũng cuốn trôi 12 nhà tại địa bàn trên.

Hiện, lực lượng bộ đội tỉnh, huyện và dân quân tự vệ đang tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bắc Hà đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn.

Cứu tàu cá và 16 ngư dân

Ngoài ra, theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tối 30-8, Quân chủng Hải quân cứu nạn thành công tàu QNg 96392TS/16 lao động của Quảng Ngãi.

Tàu cá này do ông Lê Trúc (SN 1967), trú quán tại An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hành nghề lặn ở khu vực quần đảo Trường Sa, bị gãy trục chân vịt.

Tàu cá trên bị nạn trưa 29-8, ở vị trí cách cách tây bắc đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) khoảng 16 hải lý.

Sau khi thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị Quân chủng Hải quân điều động lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đến sáng 30-8, tàu cứu hộ, cứu nạn tiếp cận được tàu QNg 96392TS. Đến 22 giờ ngày 30 - 8, tàu của Quân chủng Hải quân lai kéo tàu bị nạn về đảo Song Tử Tây an toàn. 16 ngư dân sức khoẻ bình thường.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.