Toàn cảnh cứu nạn vụ sạt lở ở Yên Bái

Toàn cảnh cứu nạn vụ sạt lở ở Yên Bái
TPO–Khoảng 100 người, gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ, người dân dốc toàn lực tìm kiếm 20 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở tại mỏ khoáng sản 1, xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).

> Xác định danh tính các nạn nhân bị vùi lấp ở Yên Bái
> Yên Bái - chạy đua cứu hộ

Vụ sạt lở bất ngờ xảy ra khi rất nhiều người đang đi mót quặng ở khu mỏ 1, giáp ranh giữa bản Trống Páo Sang và La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái)
Vụ sạt lở bất ngờ xảy ra khi rất nhiều người đang đi mót quặng ở khu mỏ 1, giáp ranh giữa bản Trống Páo Sang và La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái).
Vụ sạt lở khiến 20 người đến từ bản Trống Páo Sang, Trông Tông, Púng Luông, La Pán Tẩn… của xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải bị vùi lấp
Vụ sạt lở khiến 20 người đến từ bản Trống Páo Sang, Trông Tông, Púng Luông, La Pán Tẩn… của xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải bị vùi lấp.
Nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tìm phương án giải quyết sự cố
Nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để tìm phương án giải quyết sự cố.
Hơn 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, y bác sĩ, cùng nhân dân bản địa đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân
Hơn 100 người gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ, y bác sĩ, cùng nhân dân bản địa đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân.
Đường đi vào khu vực sạt lở vô cùng lầy lội
Đường đi vào khu vực sạt lở vô cùng lầy lội.
Chỉ có những chiếc ô tô trang bị dây xích tạo độ bám mới có thể vượt qua cung đường lầy lội
Chỉ có những chiếc ô tô trang bị dây xích tạo độ bám mới có thể vượt qua cung đường lầy lội, dài hơn 5km. Sau đó, phải đi bộ khoảng 1km nữa mới tới được hiện trường.
Thời tiết mưa gió, sương mù, địa hình cheo leo, hiểm trở khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn
Thời tiết mưa gió, sương mù, địa hình cheo leo, hiểm trở khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.
Các loại máy xúc, máy cẩu không thể vào hiện trường. Do vậy, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dùng sức lực cùng cuốc xẻng đào bới thủ công để tìm các nạn nhân
Các loại máy xúc, máy cẩu không thể vào hiện trường, nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải dùng cuốc xẻng đào bới thủ công để tìm các nạn nhân.
Đến 17h ngày 7-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 người, trong đó 14 người đã thiệt mạng, hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện
Đến 17h ngày 7-9, lực lượng cứu hộ tìm thấy 16 người, trong đó 14 người đã thiệt mạng, hai người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện.
Nỗi đau mất đi người thân như cắt từng khúc ruột của các gia đình khó khăn
Nỗi đau mất người thân như cắt từng khúc ruột của các gia đình khó khăn.
Trong đó, gia đình bị mất nhiều người nhất là gia đình của anh Hảng Tống Chua (mất cả vợ chồng và con trai cả: chồng Hảng Tống Chua, vợ Thào Thị Của, con trai Hảng A Giàng). Hiện gia đình anh Chua chỉ còn một con dâu và con gái nhỏ
Trong đó, gia đình bị mất nhiều người nhất là của anh Hảng Tống Chua (mất cả vợ chồng và con trai cả: chồng Hảng Tống Chua, vợ Thào Thị Của, con trai Hảng A Giàng). Hiện nhà anh Chua chỉ còn một con dâu và con gái nhỏ.
Lãnh đạo tỉnh, huyện đã kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
Lãnh đạo tỉnh, huyện kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
Tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH Thịnh Đạt đã hỗ trợ tổng cộng mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 14,5 triệu đồng/người; 4,5 triệu đồng/người bị thương
Tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH Thịnh Đạt hỗ trợ tổng cộng mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 14,5 triệu đồng/người; 4,5 triệu đồng/người bị thương.
Huyện cũng xuất kho dự trữ hỗ trợ mỗi gia đình 100kg gạo nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt
Huyện cũng xuất kho dự trữ hỗ trợ mỗi gia đình 100kg gạo nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt.
Đến cuối ngày 8-9, đã có 19 nạn nhân được tìm thấy. Trong đó, 17 người được xác định đã tử vong, hai người đang được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Hiện vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy
Đến cuối ngày 8-9, lực lượng cứu hộ tìm thấy 19 nạn nhân. Trong đó, 17 người được xác định đã tử vong, hai người đang được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Hiện vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy. Không khí tang thương bao trùm cả một vùng huyện nghèo, chìm trong sương mù.

Cùng chuyên mục

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, các bến xe lớn tại Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng vọt khi đông đảo người dân, sinh viên và người lao động bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.

Giáp Bát, Nước Ngầm dừng nhận tuyến mới

TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

TPO - Kiểm tra thực tế một số dự án tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ và yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCH QS ĐN

Từ nguồn tin người dân, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ

TPO - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp địa phương tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.

Gắn kết nghĩa tình Việt - Lào từ cuộc gặp tại Than Thống Nhất - TKV

Gắn kết nghĩa tình Việt - Lào từ cuộc gặp tại Than Thống Nhất - TKV

Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa phối hợp với Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, thành phố Quảng Ninh đón Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) đến tham quan, tìm hiểu thực tế. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Cao Bằng: Không để thiếu vật liệu khi tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Cao Bằng: Không để thiếu vật liệu khi tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

TPO - Chiều 5/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sẽ không để xảy ra thiếu vật liệu thi công ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.