Bộ đội Biên phòng cứu 5 thuyền viên nước ngoài

Bộ đội Biên phòng cứu 5 thuyền viên nước ngoài
TPO - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu 5 thuyền viên tàu nước ngoài thoát chết trong gang tấc

Chiều 29-9, nhận được tin báo từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng lập tức triển khai lực lượng kịp thời cứu sống 5 thuyền viên tàu Shun Cheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) trong khi tàu bị cháy.

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 29-9 tại khu vực phao số 0 (biển Hòn Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng) tàu Shun Cheng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đã thiêu chết một thuyền viên và làm hai thuyền viên khác bị bỏng. Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng điều tàu BP 02.04.02 cùng 6 cán bộ, chiến sỹ đi cứu nạn. Cùng lúc đó, đồn Biên phòng Đồ Sơn điều thêm tàu BP020601 và xuồng BP 020708 cùng 5 cán bộ, chiến sỹ ra khơi cứu tàu cháy...

Hơn 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được 5 thuyền viên của tàu Shun Cheng và đưa về đơn vị chăm sóc. Thuyền viên tử vong là Hsueh Tien Teu (62 tuổi). Khi bị nạn, tàu Shun Cheng có tất cả 6 thuyền viên.

Đến 17 giờ cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải phòng tiếp tục cử đoàn công tác do đại tá Phạm Quang Đáo, Phó chỉ huy trưởng trực tiếp ra nơi tàu bị cháy chỉ đạo các lực lượng tiếp tục chữa cháy và cứu nạn.

Danh sách 5 thuyền viên thoát nạn:

1. Hong Wen Hua (thuyền trưởng, 58 tuổi).

2. Liu Chien Hsiung (máy trưởng, 48 tuổi).

3. Tinh Chin Ta (thuyền viên, 48 tuổi).

4. Huang Wen Chen (thuyền viên, 47 tuổi).

5. Lee Chin Tung (thuyền viên, 41 tuổi).

Theo Viết
MỚI - NÓNG