Bò tót của Vườn quốc gia Cát Tiên bị xẻ thịt

Bò tót của Vườn quốc gia Cát Tiên bị xẻ thịt
TP - Ngày 8-10, cơ quan kiểm lâm địa phương cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Cát Tiên và Vườn quốc gia Cát Tiên điều tra vụ con bò tót quý hiếm của Vườn bị sát hại, xẻ thịt.

> Công khai hình ảnh tiêu hủy bò tót “đại náo” sân bay

Ngày 5-10, biết tin bò tót đang bị xẻ thịt tại thôn Phước Sơn (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên), kiểm lâm đã kiểm tra nhưng hiện trường chỉ còn lại nội tạng của con bò.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 2 đối tượng ngụ tại xóm Cầu Treo, Phước Cát 2 để điều tra và thu giữ được đầu bò tót.

Theo tin ban đầu, con bò tót bị sát hại có trọng lượng khoảng 3,6 tạ, bị xẻ thịt bán với giá 100.000 đồng/kg; đầu và mật bò tót có giá 3 triệu đồng. Bò tót bị bắn chết khi theo bò nhà kiếm ăn gần khu dân cư thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG