Bom bi nổ tung máy gạch lấy ở hồ Linh Đàm

Bom bi nổ tung máy gạch lấy ở hồ Linh Đàm
TPO - Đại tá Đặng Văn Vượng – Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, bom bi nổ tung máy làm gạch làm ba người thương vong lẫn trong đất, được lấy về từ hồ Linh Đàm (Hà Nội).

> Bom bi nổ tung máy gạch, ba người thương vong 

Nơi xảy ra vụ nổ máy làm gạch làm ba người thương vong ở Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nơi xảy ra vụ nổ máy làm gạch làm ba người thương vong ở Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chiều 10 - 10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Đặng Văn Vượng - Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đã có kết quả điều tra đất dùng làm gạch, chứa bom bi phát nổ ngày 8-10 ở thôn Đổng Viên (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), khiến ba công nhân của Công ty Cổ phần Chiến Thắng thương vong.

“Theo Trung tá Đặng Hữu Quân - Đội trưởng Đội cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, người trực tiếp điều tra vụ này - số đất trên được Công ty Cổ phần Chiến Thắng mua lại từ dự án cải tạo hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) về làm gạch. Quả bom bi nằm trong lô đất 15 xe tải chở về trước đó” – Đại tá Vượng cho biết.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Gia Lâm, ngày 9-10, lực lượng công binh rà soát toàn bộ hiện trường, nhưng không phát hiện thêm quả bom bi khác. Lực lượng chức năng cũng đang rà soát lại toàn bộ lô đất được chở về, phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Đặng Văn Vượng cũng cho biết, sau khi xác định số đất trên được chở về từ hồ Linh Đàm, đội hình sự Gia Lâm đã thông báo với Công an quận Hoàng Mai rà soát bom mìn tại khu vực hồ này.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Quyết Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Chiến Thắng cho hay, đất làm gạch của Công ty tại thôn Đổng Viên, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm được mua từ nhiều nơi, do khu vực quanh nhà máy khan hiếm nguồn nguyên liệu.

“Thấy dự án cải tạo hồ Linh Đàm có nguồn nguyên liệu tốt và họ cũng đang tìm chỗ đổ, nên chúng tôi thu mua, mới chở về được hơn chục xe đổ thành đống để làm nguyên liệu sản xuất. Sáng 8-10, công nhân bắt đầu dùng nguồn đất này để làm gạch, không may, đến chiều thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên”.

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, khoảng 14h30 ngày 8-10, tại khu sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Chiến Thắng, bất ngờ chiếc máy làm gạch phát nổ lớn.

Công nhân Trương Phú Hùng (SN 1985, ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá) tử vong ngay tại chỗ. Các anh Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư (đều sinh năm 1986, ở Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân do bom bi phát nổ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG