Thú rừng tràn về phá hoại hoa màu

Thú rừng tràn về phá hoại hoa màu
TP - Theo ông Nguyễn Chí Sỹ (Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình): Hàng năm vẫn có hiện tượng khỉ và lợn rừng kéo về phá hoại hoa màu, nhưng năm nay thì tăng đột biến về số lượng và lần về của thú rừng.

> Voi rừng liên tục phá hoa màu

Nhiều nhất vẫn là khỉ và lợn rừng. Chúng kéo từng đàn, bẻ ngô, móc khoai của người dân, thậm chí, có đàn khỉ còn bẻ ngô mang về giấu trong hang.

Người dân đã chủ động đóng lán trại và cử người canh gác thường xuyên nhằm xua đuổi thú rừng, nhưng không hiệu quả, vì chúng rất đông và lì lợm. Đã có người dân bị cả đàn khỉ vây đánh phải bỏ chạy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.