Khánh thành tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ

Khánh thành tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ
TP - Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Ba Tơ (30/10/1972 - 30/10/2012), ngày 30-10, tỉnh Quảng Ngãi đã khánh thành Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

> Khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo ở Trường Sa

Cách đây 67 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ vào ngày 11- 3- 1945 giành thắng lợi. Cùng đó, đội Du kích Ba Tơ, tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu V ra đời.

Công trình Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ được đầu tư xây dựng mới theo nguyên bản trước đây, chỉ thay đổi vật liệu từ bê tông cốt thép sang đá tự nhiên và phóng lớn tỷ lệ lên gấp 2 lần.

Tượng được đặt tại Quảng trường 11/3, huyện Ba Tơ. Sau 2 năm thi công xây dựng, đến nay đã hoàn thành. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ 12 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG