Hai trẻ song sinh tử vong tại bệnh viện Quảng Ngãi

Hai trẻ song sinh tử vong tại bệnh viện Quảng Ngãi
TPO - Một vụ tai biến sản khoa xảy ra tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng ngày 2-11 làm 2 trẻ sơ sinh song thai tử vong.

> Sẽ khởi kiện vụ sản phụ tử vong

> Hai mẹ con sản phụ tử vong khi vào phòng sinh

Gia đình sản phụ Nở đưa hai trẻ sơ sinh tử vong về quê mai táng
Gia đình sản phụ Nở đưa hai trẻ sơ sinh tử vong về quê mai táng.

Hai đứa trẻ là con của sản phụ Nguyễn Thị Nở, 32 tuổi, ở thôn Hoà Tân, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tử vong sau khi mổ.

Người nhà sản phụ Nở phản ánh, khoảng 16 giờ ngày 1--11, thai phụ Nguyễn Thị Nở nhập viện, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chẩn đoán mang song thai ổn định, bình thường. Chờ đến 6 giờ sáng ngày 2-11, sau khi được phẩu thuật mổ đẻ thì cả hai trẻ sơ sinh đều tử vong.

Sốc nặng sau khi nghe tin cả hai con đều chết sau ca phẫu thuật, anh Phạm Văn Nam (chồng của chị Nở) sững sờ ở bệnh viện. "Đau quá, từ chiều hôm qua đến rạng sáng nay, lúc nào các bác sỹ cũng theo dõi, chẩn đoán sức khỏe cả vợ và thai nhi bình thường. 6 sáng nay thì nghe báo lại là suy tim thai phải mổ khẩn cấp, cả hai con tôi đều tử vong", anh Nam chua xót kể lại.

Sự việc xảy ra từ lúc rạng sáng thế nhưng đến gần 9 giờ, phía lãnh đạo bệnh viện vẫn chưa nghe khoa Sản báo cáo vụ việc. Mãi đến gần trưa nay, sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc thì Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi mới tổ chức họp báo.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Trọng Quang, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xác nhận, lúc 14 giờ 30 chiều 1-11, gia đình đưa sản phụ Nguyễn Thị Nở (32 tuổi) nhập viện với triệu chứng tức ở bụng. Tuy nhiên qua xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, đo tim thai... các bác sĩ nhận định sức khỏe sản phụ Nở và song thai đều bình thường. Đây là lần 2 chị Nở mang thai, vào viện với thai nhi được 37 tuần và chưa có dấu hiệu chuyển dạ (còn khoảng 3 tuần mới đến ngày sinh).

Đến 6 giờ sáng, trong lúc chuẩn bị bàn giao ca trực thì bác sỹ Lê Cao Tuấn, Trưởng ca trực kiểm tra lại thì phát hiện tim thai song sinh con sản phụ Nở yếu. Ngay sau đó, bác sỹ Tuấn yêu cầu đưa sản phụ này đi mổ cấp cứu lấy thai.

Hai đứa trẻ sơ sinh đều là bé trai, bé trai đầu nặng 3,5kg toàn thân phù nề, bụng căng cứng đã chết lưu, trẻ thứ hai chỉ nặng 2,5 kg còn sống nhưng sau 30 phút hồi sức cấp cứu cũng tử vong. Nước ối trong bụng sản phụ Nở đến hơn 7 lít. "Có thể hai trẻ song sinh con của vợ chồng chị Nở tử vong do hội chứng truyền máu trong máu trong song thai và dị tật do đa ối", bác sỹ Tuấn nhận định.

Về vấn đề này, ông Lê Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở y tế chỉ đạo bệnh viện cần quan tâm chăm sóc sản phụ Nở, tránh những tai biến sau sinh; chia sẻ đau thương cùng gia đình. Khẩn trương lập hội đồng y khoa để xác định rõ nguyên nhân gây ra thai nhi song sinh nói trên tử vong, làm rõ trách nhiệm của kíp trực để xảy ra tai biến sản khoa sáng nay. Nếu xác định có sai sót thì đưa ra hội đồng kỷ luật, xử lý nghiêm.

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi xảy ra 3 trường hợp tai biến sản khoa, trong đó hai ca chết cả mẹ lẫn thai nhi và một trường hợp trẻ sơ sinh tử vong. Lãnh đạo Bệnh viện này đã quyết định kỷ luật 4 bác sĩ và 3 nữ hộ sinh vì chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến các vụ tai biến sản khoa.

Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã quyết định xử lý kỷ luật cách chức Phó khoa Sản Võ Thị Bích Vân và khiển trách trưởng khoa Sản Huỳnh Ngọc Thanh cũng liên quan đến những vụ tai biến vừa qua.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Điều tra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng

Điều tra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng

TPO - Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.
Sai phạm tại Dự án BV Bạch Mai- Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế

Sai phạm tại Dự án BV Bạch Mai- Việt Đức cơ sở 2: Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế

TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 đồng thời khởi tố 5 bị can, trong đó có cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, thi công.
Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng và nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố

Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng và nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố

TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục C03 (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đỗ Anh Tú - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và ông Hồ Nam, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG).
Bộ Công an tiếp tục làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Bộ Công an tiếp tục làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

TPO - Chiều 7/7, tại cuộc họp báo Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết, cơ quan đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán thông tin và hình ảnh tố cáo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh trên mạng xã hội.
Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, lực lượng Công an bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".