Hai công nhân bị sập giàn giáo đã tử vong

Hai công nhân bị sập giàn giáo đã tử vong
TPO – Thông tin mới nhất từ Công an Hà Nội cho biết, hai công nhân bị sập giàn giáo từ tầng 18 của toà nhà Nam Đô Complex (609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tử vong.

> Bị rơi từ tầng 16, hai công nhân nguy kịch

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động
Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.
 

Danh tính của hai công nhân được xác định là Nguyễn Văn Cư (SN 1964, ở Trấn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) và Mai Trúc Thông (SN 1991, ở Minh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang).

Theo thông tin từ Công an Hà Nội cung cấp, trước đó, khoảng 11h ngày 5-11, anh Cư và anh Thông đang làm việc tại tầng 18 của tòa nhà Nam Đô Complex, do bất cẩn nên đã bị rơi xuống đất, nguy kịch.

Ngay sau đó, hai công nhân đã được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên cả hai đã tử vong.

Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp Thanh tra an toàn lao động tại công trường này để giải quyết vụ việc.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Hoa Cương –Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng số 6 – Vinaconex 6 ( VC6) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo Công ty Vinaconex 6 đã họp giao ban khẩn cấp, nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, triển khai các công việc cần thiết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...