Băng qua đường ngang dân sinh, một phụ nữ tử vong

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn
Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Vừa xuống xe khách, đang đi bộ qua đường ngang để về nhà chồng thì chị Nguyễn Thị Lâm (SN 1978, trú tại xã Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An) bất ngờ bị tàu hỏa tông phải, tử vong tại chỗ.

> Xe container treo lơ lửng miệng vực

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn
Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn.
 

Khoảng 9 giờ 30 ngày 11-11, trên đường sắt thống nhất km 242 +100 , đường ngang dân sinh thuộc địa bàn thị trấn Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm một phụ nữ chết thảm.

Được biết vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Lâm (SN 1978) thường trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, đang trên đường về quê Chồng thì gặp nạn.

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Chị Lâm vừa xuống xe ca đang đi bộ qua đường ngang để về nhà thì gặp tàu hàng Bắc –Nam mang số hiệu 237 hành trình hướng Hà Nội –Vinh đến đường ngang km 242 +100 tông phải khiến chị Lâm tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu đã dừng khẩn cấp cùng với ga Hoàng Mai và công an huyện Quỳnh Lưu xử lý tai nạn. Được biết đường ngang dân sinh nói trên có đầy đủ hệ thống biển báo nhưng đã xảy ra ít nhất ba vụ TNGT chết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.