Gia Lai:

6 người thương vong vì tai nạn giao thông trong một ngày

TPO - Chỉ trong 1 ngày trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và 4 người bị thương, trong đó có gia đình có tới 4 nạn nhân.

Khoảng 23 giờ ngày 6/2/2016, anh Yuch (16 tuổi, trú làng Châm, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) điều khiển xe máy biển số 81V1-14410 chở một bé trai sinh năm 2002 lưu thông theo hướng xã Ia Tô vào xã Ia O (huyện Ia Grai). 

Do phóng nhanh nên khi đến khúc cua thuộc thôn 8 (xã Ia Tô), anh Yuch không làm chủ được tốc độ và tự ngã. Sau khi trượt dài hơn hai chục mét, xe anh Yuck tông vào một gốc cây si bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Yuch tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương nặng.

6 người thương vong vì tai nạn giao thông trong một ngày ảnh 1

Vụ tai nạn ở huyện Ia Grai khiến 2 chú cháu thương vong

Trước đó nửa ngày, (khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6/2/2016), tại thôn 4 (xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. 

6 người thương vong vì tai nạn giao thông trong một ngày ảnh 2

Vụ tai nạn ở huyện Chư Pah khiến 4 cha con thương vong

Thông tin ban đầu, xe tải biển kiểm soát 81K-9778 do anh Trương Văn Triết (SN 1980, trú thôn 11, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) điều khiển lưu thông trên QL14 theo hướng Kon Tum-Gia Lai, khi đến vị trí trên thì bất ngờ va chạm với xe ba gác biển kiểm soát 61L-4329 do anh Lê Văn Đa (SN 1983, trú thôn 4, xã Hòa Phú) điều khiển, chở 3 con nhỏ là Lê Thị Mỹ Ngân (SN 2007), Lê Quang Hằng (SN 2008) và Lê Thị Mỹ Diệp (SN 2009). 

Hậu quả, anh Đa chết trên đường đi cấp cứu. Ba đứa con của anh Đa vào Bệnh viện Quân y 211 với thương tích nặng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).