Sài Gòn: Phí trông xe siêu rẻ 5.000đ/ngày, ô tô tràn ra đường

Sài Gòn: Phí trông xe siêu rẻ 5.000đ/ngày, ô tô tràn ra đường
TP - Trung tâm TPHCM vốn đã chật chội nay càng chật chội hơn bởi hàng nghìn ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường. Trong khi đó, các bãi giữ ô tô vắng tanh.

> Bị đình chỉ thu phí gửi xe

Ô tô đỗ tràn lan trên đường
Ô tô đỗ tràn lan trên đường.

5.000 đồng/ngày

Chiều 14-11, trong giờ cao điểm, hàng trăm ô tô các loại nối đuôi đỗ kín hai bên đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Đông Du, quận 1). Lối đi bị thu hẹp, chỉ còn hơn 3m. Cả biển người chen lấn, nhích từng chút qua khu vực trên.

Bà Nguyễn Thị Hương, bán thuốc lá góc đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Siêu (quận 1) đọc vanh vách biển số các ô tô dừng đỗ từ sáng sớm đến chiều tối các ngày trong tuần. “Con đường bây giờ càng hẹp hơn. Hầu như ngày nào cũng ùn tắc, nhất là giờ cao điểm sáng và chiều” – bà Hương nói.

Quảng trường trước trụ sở UBND TPHCM, cả chục ô tô biển số xanh lẫn trắng đỗ nghênh ngang. Đường Lê Lợi (từ chợ Bến Thành đến đường Nguyễn Huệ), hàng trăm ô tô đỗ san sát thành nhiều hàng dưới lòng đường.

Cách đó chưa đầy trăm mét, bãi giữ xe của khách sạn Rex (quy mô hai tầng hầm) rộng cả nghìn m2 chỉ chứa khoảng 10 ô tô, trong đó hầu hết là xe của… khách sạn.

Vì sao ô tô không vào bãi mà đỗ tràn ra đường, gây ùn tắc giao thông? Theo Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thành Kiên, hiện nay, nhu cầu đỗ ô tô tại trung tâm quận 1 rất cao nên TPHCM cho phép đỗ xe có thu phí trên một số tuyến đường.

Tuy nhiên, mức thu phí đỗ ô tô chỉ 5.000 đồng/lượt, thấp hơn 1/4 lần mức phí tại các bãi giữ xe (do UBND TPHCM ban hành) nên nhiều ô tô dừng đỗ rất lâu (từ 7 - 22 tiếng mỗi ngày).

Ông Hà Phước Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết qua khảo sát, các bãi giữ xe tại các cao ốc chỉ đạt 30% công suất vì phần lớn ô tô chọn lòng đường làm nơi đỗ cho rẻ.

Trên nhiều tuyến đường không cho phép đỗ xe thu phí, chủ ô tô vẫn lén lút dừng đỗ như đường Phù Đổng Thiên Vương, Tản Đà, Lương Hữu Khánh, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh... Đường Lý Tự Trọng dù đã treo băng rôn “cấm đậu xe”, song nhiều lái xe lờ đi.

Sẽ thí điểm thu phí theo giờ

Để ngăn chặn ô tô tràn ra đường, mới đây, theo đề xuất của UBND quận 1, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương thí điểm thu phí ô tô theo giờ.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Chủ tịch UBND quận 1, thu phí theo giờ không phải để tăng nguồn thu mà chủ yếu phục vụ người dân có nhu cầu thực sự và tránh tình trạng dừng đỗ quá lâu gây ách tắc giao thông.

Đề xuất tăng lệ phí đăng ký mới ô tô con gấp 10 lần

Ngày 14-11, UBND TPHCM đã có tờ trình HĐND TPHCM về ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, đề nghị áp dụng mức lệ phí cao nhất khi cấp mới giấy đăng ký kèm biển số với ôtô con dưới 10 chỗ là 20 triệu đồng (hiện là 2 triệu đồng) xe máy từ 1-4 triệu đồng (hiện là 500 - 2 triệu đồng, tùy giá trị xe)...

Theo mức phí UBND quận 1 đề xuất, thì với ô tô dưới 16 chỗ, 2 giờ đầu thu 10.000 đồng, mỗi giờ tiếp theo thu 10.000 đồng. Ô tô từ 16 đến dưới 30 chỗ: 2 giờ đầu thu 15.000 đồng, mỗi giờ tiếp theo thu 15.000 đồng. Đối với ô tô từ 30 chỗ trở lên: 2 giờ đầu thu 20.000 đồng, mỗi giờ tiếp theo thu 20.000 đồng.

Trong khi chờ HĐND TPHCM thông qua, UBND quận 1 kiến nghị thí điểm trên 9 tuyến đường.

Theo Sở GTVT, về lâu dài, để tạo cơ sở pháp lý thu phí đỗ ô tô theo giờ, Sở Tài chính phải phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư số 97/2006/TT-BTC theo hướng thu phí dừng, đỗ ô tô theo thời gian thay vì theo số lần đỗ xe và thu theo phương pháp lũy tiến.

Vừa qua, căn cứ kết luận thanh tra của Bộ GTVT, UBND TPHCM đã bỏ bớt 16 tuyến đường và hiện nay chỉ còn 37 tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường có bề rộng không đạt yêu cầu, như hẻm 781 Lê Hồng Phong và hẻm 16 Trần Thiện Chánh (quận 10), tuyến đường Lê Ngô Cát (quận 3)…

Theo Thông tư 04/2008 của Bộ Xây dựng, điều kiện cấp phép giữ xe là lòng đường hai chiều tối thiểu 10,5m, lòng đường một chiều tối thiểu 7,5m.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.