Đi xe đạp xuyên Việt vì nạn nhân chất độc da cam

Đi xe đạp xuyên Việt vì nạn nhân chất độc da cam
TP - 20 thành viên Đoàn xe đạp xuyên Việt vì nạn nhân chất độc da cam Việt–Hàn vừa dừng chân ở Đà Nẵng sau ½ chặng đường với tổng chiều dài 1.750km. Hôm qua (16–11), Đoàn tới thăm và giao lưu cùng trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng).

> Những ngôi sao nhí xuyên Việt
> Nạn nhân da cam đạp xe xuyên Việt
> Thành 'khờ' xuyên Việt làm từ thiện

Ông Lê Cường, Trưởng ban Tuyên truyền T.Ư Hội Nạn nhân CĐDC VN, chia sẻ: Trong số 20 thành viên của đoàn, có 6 nạn nhân chất độc da cam và cả những cựu binh thời chiến. Gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, thời tiết, nhưng chúng tôi không một ai bỏ cuộc.

Ông Seo Cheol Jae, Trưởng đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam Hàn Quốc tại Việt Nam (KAOVA), chia sẻ: “Thêm một lần nữa chúng ta tận mắt chứng kiến những nỗi đau và nghị lực của nạn nhân chiến tranh xưa, để cảm thông và chia sẻ.

Chuyến đi này chúng tôi đã ghi lại được những thước phim cảm động nhất về những nỗi đau, cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam để cho tất cả mọi người đều biết về một Việt Nam quật cường”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG